Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 17 - 02 -2025:

xxx


hoaluc-2

************

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI
Quảng cáo

(Le Monde) - Ukraina sản xuất 1,5 triệu drone trong năm 2024 với sự trợ giúp của đồng minh. Theo hãng tin Ukrainform, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua 15/02/2025 khẳng định Ukraina nay đã trở thành một nước đi đầu thế giới trong lĩnh vực chiến tranh drone. Ông Zelensky xem đây là thành công của Ukraina và cũng là thành công của các đồng minh của Kiev.

(AFP) - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhấn mạnh phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức), ngoại trưởng ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc, hôm qua, 15/02/2025, « tái khẳng định mối quan hệ đối tác ba bên không gì lay chuyển », theo như thông cáo do Mỹ công bố. Cả ba lãnh đạo ngoại giao cùng nhấn mạnh đến « quyết tâm mạnh mẽ phi hạt nhân toàn diện Bắc Triều Tiên, thuận theo Nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ».  

(AFP) - Đài Bắc phát hiện 24 thiết bị bay quân sự Trung Quốc vào thời điểm tầu chiến Canada đi qua eo biển Đài Loan. Trong một thông cáo, bộ Quốc Phòng Đài Loan hôm nay, 16/02/2025 giải thích, các chiến đấu cơ và drone của Trung Quốc « tuần tra chung chuẩn bị cho chiến đấu » cùng với các tầu chiến được triển khai xung quanh đảo. Cùng thời điểm này, « chiếc khu trục hạm HMCS Ottawa, lớp Halifax của hải quân hoàng gia Canada đã đi vào vùng eo biển Đài Loan ». Đây là tầu chiến đầu tiên của Canada đi qua tuyến hàng hải quan trọng này vào năm 2025. Vài ngày trước đó, hai tầu chiến Mỹ cũng đã đi qua khu vực này.

(AFP) - Viện Hàn Lâm và Nghệ Thuật Điện Ảnh và Truyền Hình Anh tổ chức lễ trao giải thưởng điện ảnh Bafta. Hoàng thái tử Anh William, chủ tịch danh dự của Bafta, và công nương Kate sẽ vắng mặt trong buổi lễ tối 16/02/2025. Lý do không cụ thể được tiết lộ. Năm 2025, phim Emilia Perez của nhà sản xuất Pháp Jacques Audiard, từng đoạt giải tại LHP Cannes và Quả cầu vàng, được 11 đề cử và được xem là một trong những tác phẩm được yêu thích nhất tại Bafta. Tuy nhiên, Emilia Perez đang phải cạnh tranh với phim The Brutalist và Conclave. Năm 2024, bộ phim bom tấn Oppenheimer đã đánh bại các đối thủ cạnh tranh để đoạt 7 tượng vàng Bafta.

(AFP) - Trung Quốc : Thể thao mùa đông phát triển bùng nổ bất chấp nguy cơ biến đổi khí hậu. Theo chính phủ, với doanh thu năm nay ước tính 130 tỷ euro, lĩnh vực thể thao mùa đông đạt mức tăng trưởng ngoại lệ, trong bối cảnh tiêu dùng trong nước vẫn trì trệ sau khủng hoảng Covid-19. Chủ tịch Tập Cận Bình có tham vọng đưa Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về thể thao mùa đông, tích cực đăng cai các sự kiện quốc tế lớn. Thế vận hội mùa đông châu Á tại Cáp Nhĩ Tân diễn ra tuần trước, sau Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.

(AFP) - Ấn Độ : Ít nhất 18 người chết trong một vụ chen lấn xô đẩy ở một ga tàu tại New Delhi. Vụ việc xảy ra hôm 15/02/2025, đa phần nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Chuyến tàu khởi hành từ New Delhi đưa các tín đồ đạo Hindu đến lễ hành hương ở Khumb Mela, miền bắc Ấn Độ, được xem là lớn nhất từ trước tới nay. Nhà chức trách thông báo mở điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.


***********

Ngoại trưởng Mỹ đến Israel thúc đẩy đàm phán giai đoạn 2 lệnh ngừng bắn ở Gaza

Hôm nay, 16/02/2025, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến Israel, bắt đầu vòng công du Trung Đông và có cuộc trao đổi với thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Jerusalem. Đây là chuyến thăm Israel đầu tiên của một quan chức cao cấp Mỹ. Chuyến đi này diễn ra một ngày sau khi Israel và phe Hamas có đợt trao đổi con tin - tù nhân thứ sáu trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn mong manh đạt được giữa Israel và Hamas.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tiếp đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio, ngày 15/02/2025 tại Tel-Aviv, Israel.
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tiếp đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio, ngày 15/02/2025 tại Tel-Aviv, Israel. © Evelyn Hockstein / REUTERS

Thông tín viên Michel Paul tại Jerusalem tường thuật :

« Ông Marco Rubio muốn tìm cách thuyết phục các đối tác Israel nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa các cuộc đàm phán về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Và cũng còn vì mục tiêu, theo bộ Ngoại Giao Mỹ, là giải thoát toàn bộ các con tin, nhất là những người mang quốc tịch Mỹ.

Phía Israel, sau tối hậu thư của Donald Trump, vốn gây nhiều bối rối cho văn phòng thủ tướng, đang đề nghị thúc đẩy nhanh hơn nữa phần 1 của thỏa thuận để thả thêm 6 con tin, vẫn sống sót, trong tuần này. Truyền thông tại Israel còn trích dẫn các phát biểu của ngoại trước Mỹ, theo đó, việc mở lại cuộc chiến ở Gaza sẽ không giúp chấm dứt mối đe dọa từ phe Hamas đối với Israel.

Tối hôm qua, kết thúc cuộc họp an ninh trước khi có cuộc gặp với lãnh đạo ngoại giao Mỹ, thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng ông đánh giá cao « sự hậu thuẫn hoàn toàn » của tổng thống Donald Trump và cho biết ý định triệu tập một cuộc họp nội các an ninh để quyết định "các bước tiếp theo" ».

Vài giờ trước khi diễn ra cuộc gặp giữa ngoại trưởng Marco Rubio và thủ tướng Benjamin Netanyahu, quân đội Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào « hai cá nhân vũ trang » ở Gaza mà phe Hamas khẳng định là hai cảnh sát người Palestine.


**********

Các cuộc tấn công ban đêm của Nga làm hư hại nhà máy điện của Ukraine


Một khu chung cư bị Nga tấn công ở Mykolaiv.
Một khu chung cư bị Nga tấn công ở Mykolaiv.

Các cuộc tấn công vào ban đêm bằng máy bay không người lái của Nga đã làm hư hại một nhà máy điện nhiệt ở Mykolaiv, miền Nam Ukraine, khiến 46.000 người tiêu dùng không có sưởi khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết hôm 16/2.

"Điều này được thực hiện một cách có chủ đích để khiến người dân không có sưởi trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ và tạo ra một thảm họa nhân đạo", ông Shmyhal cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Nga đã sử dụng 143 máy bay không người lái để tấn công Ukraine vào ban đêm nhưng quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 95 máy bay trong số đó, trong khi 46 máy bay không đến được mục tiêu, có thể là nhờ sử dụng các biện pháp đối phó điện từ để phá vỡ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Các quan chức Ukraine cho biết, ít nhất một người đã bị thương trong các cuộc tấn công vào ban đêm, đồng thời cũng phá hủy các ngôi nhà ở khu vực Kyiv. Nhiệt độ ở Mykolaiv dự kiến sẽ giảm xuống âm 7 độ C vào đêm 16/2.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy một lần nữa thúc giục các đồng minh phương Tây tăng cường phòng không cho Ukraine, trong khi Nga hiện đang nắm giữ 20% lãnh thổ Ukraine và đang tiến chậm về phía đông khi cuộc xâm lược toàn diện của Moscow sắp đánh dấu 3 năm.

Ông trích dẫn dữ liệu cho thấy rằng trong tuần qua, Nga đã thả khoảng 1.220 quả bom từ trên không, phóng hơn 850 máy bay không người lái và hơn 40 tên lửa vào các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Ukraine.

Không có bình luận ngay lập tức từ Nga.

Cả hai bên đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào các dân thường trong cuộc chiến mà Nga đã bắt đầu bằng cuộc xâm lược Ukraine gần ba năm trước.

"Châu Âu và thế giới phải được bảo vệ tốt hơn khỏi cái ác như vậy và chuẩn bị để đối đầu với nó", ông Zelenskyy nói trong một bài đăng trên Telegram.

"Điều này đòi hỏi một chính sách đối ngoại mạnh mẽ, thống nhất và gây áp lực lên (Tổng thống Nga Vladimir) Putin, người đã bắt đầu cuộc chiến này và hiện đang mở rộng nó ra toàn cầu", ông nói.

"Cùng với Châu Âu, Hoa Kỳ và tất cả các đối tác của chúng tôi, chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến này bằng một nền hòa bình công bằng và lâu dài".

Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gây sốc cho các đồng minh châu Âu và Ukraine trong tuần này khi điện đàm với ông Putin mà không tham khảo trước ý kiến của họ hoặc Kyiv và tuyên bố bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán hòa bình.

Đặc phái viên của ông Trump về Ukraine sau đó cho biết châu Âu sẽ không có ghế tại bàn đàm phán hòa bình Ukraine, sau khi Washington gửi một bảng câu hỏi tới các thủ đô châu Âu để hỏi xem họ có thể đóng góp gì cho các đảm bảo an ninh cho Kyiv.


***********

Ông Netanyahu: Israel và Hoa Kỳ quyết ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran


Ngoại trưởng Marco Rubio và Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo sau khi hội đàm hôm 16/2.
Ngoại trưởng Marco Rubio và Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo sau khi hội đàm hôm 16/2.

Israel và Hoa Kỳ đều quyết tâm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran và "hành động gây hấn" của nước này ở Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói hôm 16/2 sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.

Phát biểu sau cuộc gặp với ông Rubio tại Jerusalem, ông Netanyahu nói rằng họ đã có một "cuộc thảo luận rất hiệu quả" về một số vấn đề, và "không có vấn đề nào quan trọng hơn Iran".

"Israel và Hoa Kỳ sát cánh cùng nhau trong việc chống lại mối đe dọa từ Iran", ông nói. "Chúng tôi đã nhất trí rằng các giáo sĩ Hồi giáo không được sở hữu vũ khí hạt nhân và cũng nhất trí rằng hành động gây hấn của Iran trong khu vực phải bị đẩy lùi".

Ông Rubio cho biết: "Đằng sau mọi nhóm khủng bố, đằng sau mọi hành động bạo lực, đằng sau mọi hoạt động gây bất ổn, đằng sau mọi thứ đe dọa hòa bình và ổn định cho hàng triệu người coi khu vực này là nhà, là Iran".

Ông Netanyahu cho biết, Israel đã giáng một "đòn mạnh" vào Iran trong 16 tháng qua kể từ khi bắt đầu cuộc chiến nhắm vào Hamas ở Gaza và nói rằng với sự ủng hộ của ông Trump, "tôi không nghi ngờ gì rằng chúng tôi có thể và sẽ kết thúc nhiệm vụ".

Ông cho biết Israel đã làm suy yếu phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền nam Lebanon và đã tấn công hàng trăm mục tiêu ở Syria để ngăn chặn một mặt trận mới do Iran hậu thuẫn mở ra để chống lại Israel.

"Bây giờ, nếu bất kỳ lực lượng nào khác tin rằng Israel sẽ cho phép các lực lượng thù địch khác sử dụng Syria làm căn cứ hoạt động chống lại chúng tôi, thì họ đã nhầm to", ông Netanyahu nói.

Cảm ơn ông Rubio vì "sự ủng hộ rõ ràng" đối với chính sách của Israel ở Gaza, ông Netanyahu cho biết Israel và Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ một chiến lược chung tại vùng đất Palestine, nơi có lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và các chiến binh Hamas sau 15 tháng chiến tranh.

"Tôi muốn đảm bảo với tất cả những ai đang lắng nghe chúng tôi, Tổng thống Trump và tôi đang hợp tác và phối hợp toàn diện", ông nói.

Ông Rubio nói thêm: "Hamas không thể tiếp tục là một lực lượng quân sự hay chính phủ và chừng nào nó còn là một lực lượng có thể cai trị, quản lý hoặc là một lực lượng có thể đe dọa bằng bạo lực thì hòa bình là điều không thể”.


*********

TT Macron sẽ chủ trì cuộc họp về Ukraine với các lãnh đạo châu Âu vào ngày 17/2


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chủ trì một cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày 17/2 để thảo luận về tình hình ở Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot nói với đài phát thanh France Inter hôm 16/2.

Ông Barrot cho biết như vậy một ngày sau khi đặc phái viên về Ukraine của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Keith Kellogg, gây chấn động châu Âu khi tuyên bố rằng họ sẽ không có ghế tại bàn đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine.

Năm nhà ngoại giao châu Âu cho biết, cuộc họp sẽ bao gồm Pháp, Anh, Đức, Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha và Đan Mạch, đại diện cho các nước Baltic và Scandinavia.

Ông Trump đã gây sốc cho các đồng minh châu Âu trong tuần này khi điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không tham khảo trước ý kiến của họ hoặc Kyiv và tuyên bố bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán hòa bình.

Các quan chức chính quyền Trump cũng đã nói rõ trong những ngày gần đây rằng họ mong đợi các đồng minh châu Âu trong NATO sẽ chịu trách nhiệm chính cho khu vực này vì hiện Hoa Kỳ có những ưu tiên khác, chẳng hạn như an ninh biên giới và chống lại Trung Quốc.

Các động thái của Hoa Kỳ đã làm dấy lên lo ngại rằng người châu Âu có thể bị loại khỏi một thỏa thuận hòa bình cũng sẽ ảnh hưởng đến an ninh của chính họ, đặc biệt là nếu nó được coi là quá có lợi cho Nga.

Đặc phái viên Hoa Kỳ về Ukraine và Nga Keith Kellogg đã phát biểu tại một hội nghị an ninh toàn cầu ở Munich rằng Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán, với Ukraine và Nga là hai bên chính.

Khi được hỏi về triển vọng châu Âu có mặt tại bàn đàm phán, ông Kellogg cho biết: "Tôi (thuộc) trường phái hiện thực. Tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra".

Ông Kellogg nói rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine có thể tập trung vào các nhượng bộ lãnh thổ từ Nga và nhắm vào doanh thu từ dầu mỏ của ông Putin.

"Nga thực sự là một quốc gia dầu mỏ", ông nói và cho biết rằng các cường quốc phương Tây cần phải làm nhiều hơn nữa để thực thi hiệu quả các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Tại một sự kiện sau đó tại hội nghị, ông Kellogg đã tìm cách trấn an người châu Âu bằng cách tuyên bố điều này không có nghĩa là "lợi ích của họ không được xem xét, sử dụng hoặc phát triển".

Nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết họ sẽ không chấp nhận việc bị loại khỏi các cuộc đàm phán.

"Không có chuyện chúng ta có thể thảo luận hoặc đàm phán về Ukraine, tương lai của Ukraine hoặc cấu trúc an ninh châu Âu mà không có người châu Âu", Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói với các phóng viên tại Munich.

"Nhưng điều này có nghĩa là châu Âu cần phải hành động cùng nhau. Châu Âu cần nói ít hơn và làm nhiều hơn".

Ông nói rằng bảng câu hỏi mà Hoa Kỳ gửi cho người châu Âu "sẽ buộc người châu Âu phải suy nghĩ".

Một nhà ngoại giao cho biết, "Người Mỹ đang tiếp cận các thủ đô châu Âu và hỏi họ sẵn sàng triển khai bao nhiêu quân".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng kêu gọi người châu Âu cùng hành động.

"Và gửi tới những người bạn châu Âu của tôi, tôi muốn nói rằng, việc tham gia vào cuộc tranh luận, không phải bằng cách phàn nàn rằng các bạn có thể, có hoặc không, ngồi vào bàn đàm phán, mà bằng cách đưa ra các đề xuất, ý tưởng cụ thể, tăng chi tiêu (quốc phòng)", ông phát biểu tại Munich.

Trong một dấu hiệu cho thấy vẫn còn một số mức độ hợp tác quốc tế trong kỷ nguyên Trump mới, các bộ trưởng ngoại giao G7, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã nhất trí hôm 15/2 về một tuyên bố, trong đó họ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài cho Ukraine với các đảm bảo an ninh vững chắc.


********

Đặc phái viên Nhà Trắng, cố vấn an ninh quốc gia đến Ả Rập Xê Út để đàm phán với Nga


Đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff.
Đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff.

Đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff hôm 16/2 cho biết ông sẽ đến Ả Rập Xê Út vào cuối ngày cùng với Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz để đàm phán về cách thức chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine.

Những phát biểu của ông với Fox News là xác nhận chính thức đầu tiên rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra.

"Tôi sẽ lên đường vào tối nay", ông Witkoff nói về chuyến đi trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. "Tôi sẽ đến đó cùng với cố vấn an ninh quốc gia và chúng tôi sẽ họp theo chỉ đạo của tổng thống, và hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một số tiến triển thực sự tốt".

Các cuộc đàm phán sắp tới tại Ả Rập Xê Út sẽ là một trong những cuộc thảo luận trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa các quan chức Nga và Hoa Kỳ trong nhiều năm và dự kiến diễn ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các nhà lãnh đạo Ukraine và quan chức ở các nước châu Âu khác đã công khai bày tỏ sự thất vọng khi các quan chức Hoa Kỳ loại trừ họ khỏi một số cuộc đàm phán với Nga.

Các quan chức Ukraine cho biết không được mời tham dự cuộc họp sắp tới tại Ả Rập Xê Út và họ sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận nào xuất phát từ bất kỳ cuộc đối thoại nào tại đó.

Ông Witkoff phản bác lại ý kiến cho rằng phía Ukraine đã bị loại khỏi các cuộc đàm phán với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox, ông lưu ý rằng các quan chức Ukraine đã gặp một số quan chức cấp cao của Hoa Kỳ tại Hội nghị An ninh Munich vào cuối tuần, mặc dù ông không nói rằng phía Ukraine được chào đón tại Ả Rập Xê Út.

"Tôi không nghĩ đây là vấn đề loại trừ bất kỳ ai", ông Witkoff nói. "Trên thực tế, nó là việc bao gồm tất cả mọi người".


**********

Ngoại trưởng Rubio: Những ngày tới sẽ cho thấy Putin có nghiêm túc về hòa bình ở Ukraine hay không


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm 16/2 nói rằng vài ngày tới sẽ quyết định mức độ nghiêm túc của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với hòa bình ở Ukraine, khi các quan chức Hoa Kỳ bay đến Ả Rập Xê Út để họp với các quan chức Nga.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng giảm nhẹ mối lo ngại của châu Âu về việc bị loại khỏi các cuộc đàm phán ban đầu giữa Nga và Hoa Kỳ, và nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CBS rằng quá trình đàm phán sâu rộng vẫn chưa thực sự bắt đầu.

Trước đó hôm 16/2, Reuters đưa tin rằng các quan chức Hoa Kỳ đã đưa cho các quan chức châu Âu một bảng câu hỏi, trong đó có câu hỏi về số lượng quân mà họ có thể đóng góp để thực thi thỏa thuận hòa bình. Nhưng không có đồng minh châu Âu nào được mời đến Ả Rập Xê Út, nơi các quan chức Nga và Hoa Kỳ dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán vào đầu tuần tới về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine.

"Tổng thống Trump đã nói chuyện với ông Vladimir Putin vào tuần trước và trong đó, ông Vladimir Putin bày tỏ sự quan tâm của mình đối với hòa bình, và tổng thống bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc xung đột này theo cách bền vững và bảo vệ được chủ quyền của Ukraine", ông Rubio nói trong chương trình "Meet the Press" của CBS.

"Rõ ràng là phải có hành động tiếp theo, vì vậy vài tuần và vài ngày tới sẽ quyết định xem điều đó có nghiêm túc hay không. Rốt cuộc, một cuộc điện thoại không thể tạo nên hòa bình”.

Đặc phái viên Hoa Kỳ về Trung Đông Steve Witkoff và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz dự kiến sẽ lên đường tới Ả Rập Xê Út vào tối 16/2, ông Witkoff cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào đầu ngày.

Ông Rubio cho biết rằng ông cũng sẽ có mặt tại Ả Rập Xê Út do chuyến công du chính thức đã được sắp xếp trước đó. Ông nói rằng thành phần của phái đoàn Nga vẫn chưa được chốt.

Cả ông Rubio và ông Witkoff bác bỏ những lo ngại rằng Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu khác sẽ không có chỗ trong các cuộc đàm phán hòa bình, mặc dù đặc phái viên của ông Trump về Ukraine là Keith Kellogg đã chính xác gợi ý điều đó tại Hội nghị An ninh Munich vào cuối tuần này.

Ông Witkoff nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News rằng các quan chức Ukraine đã gặp một số quan chức Hoa Kỳ trong những ngày gần đây tại hội nghị, trong khi ông Trump đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào tuần trước.

Ông Rubio cho biết phía Ukraine và các quan chức châu Âu khác sẽ được tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán có ý nghĩa nào.

Khi được hỏi liệu ông có thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 15/2 hay không, ông Rubio từ chối xác nhận điều này, chỉ nói rằng họ "không đi vào bất kỳ chi tiết nào".

Sau cuộc gọi đó, Moscow cho biết hai bên đã thảo luận về việc xóa bỏ "rào cản đơn phương" do chính quyền Hoa Kỳ trước đó đặt ra trong quan hệ với Nga.

Ông Rubio cho biết ông đã giải quyết các điều kiện hoạt động "khó khăn" của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow với ông Lavrov. Ông nói thêm rằng nếu muốn có tiến triển trong việc lập lại hòa bình ở Ukraine, cả Nga và Hoa Kỳ đều cần các đại sứ quán của mình hoạt động bình thường ở nước kia


*********

Mỹ đề nghị Châu Âu xác định rõ những điểm có thể làm để bảo đảm an ninh cho Ukraina

Thùy Dương

Tổng thống Phần Lan, Alexander Stubb, hôm 15/02/2025 tiết lộ trong tuần qua Mỹ đã đề nghị các nước Châu Âu xác định cụ thể những gì họ có thể làm để bảo đảm an ninh cho Ukraina.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút

Tại Hội Nghị An ninh Munich, tổng thống Phần Lan cho hãng tin Reuters biết là hành động của chính quyền Trump sẽ buộc các nước Châu Âu phải suy nghĩ. Châu Âu phải quyết định có muốn trả lời các câu hỏi của Mỹ hay không và liệu các nước Châu Âu có muốn cùng nhau hồi đáp hay không. Cũng theo Reuters, bốn nguồn tin Châu Âu cho biết tài liệu và các câu hỏi mà Mỹ gửi cho các nước Châu Âu liên quan đặc biệt đến các khả năng điều quân hỗ trợ Ukraina.

Financial Times của Anh là báo đầu tiên tiết lộ tài liệu nói trên, theo đó chính quyền Donald Trump đề nghị các nước Châu Âu cung cấp thông tin về việc vũ trang, quân số gìn giữ hòa bình và các biện pháp an ninh mà họ có thể cấp cho Ukraina. Hiện giờ, bộ Ngoại Giao Mỹ chưa hồi đáp yêu cầu bình luận thông tin.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao Châu Âu bình luận : « Ý tưởng rõ ràng là để xem các đồng minh Châu Âu đang cân nhắc thế nào về khuôn khổ có thể có cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột và khả năng tham gia của Châu Âu và Hoa Kỳ ». Một nhà ngoại giao khác khẳng định Washington cũng hỏi Châu Âu là họ « sẵn sàng triển khai bao nhiêu binh sĩ ? ».

Thông tin được Reuters loan báo trong bối cảnh Steve Witkoff, đặc sứ của tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông, khẳng định Châu Âu sẽ không tham gia vào các cuộc hòa đàm với Nga, Mỹ và Ukraina, dự kiến diễn ra ở Ả Rập Xê Út.

Hôm nay, trên đài France Inter, ngoại trưởng PhápJean-Noël Barrot, thông báo tổng thống Emmanuel Macron ngày mai 17/02 tổ chức một cuộc họp ở Paris với lãnh đạo của các “quốc gia chính” ở châu Âu để thảo luận về an ninh của châu lục, nhưng không nói rõ đại diện của những nước nào tham dự cuộc họp. 


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 17 - 02 -2025:

xxx


hoaluc-2

************

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI
Quảng cáo

(Le Monde) - Ukraina sản xuất 1,5 triệu drone trong năm 2024 với sự trợ giúp của đồng minh. Theo hãng tin Ukrainform, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua 15/02/2025 khẳng định Ukraina nay đã trở thành một nước đi đầu thế giới trong lĩnh vực chiến tranh drone. Ông Zelensky xem đây là thành công của Ukraina và cũng là thành công của các đồng minh của Kiev.

(AFP) - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhấn mạnh phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức), ngoại trưởng ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc, hôm qua, 15/02/2025, « tái khẳng định mối quan hệ đối tác ba bên không gì lay chuyển », theo như thông cáo do Mỹ công bố. Cả ba lãnh đạo ngoại giao cùng nhấn mạnh đến « quyết tâm mạnh mẽ phi hạt nhân toàn diện Bắc Triều Tiên, thuận theo Nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ».  

(AFP) - Đài Bắc phát hiện 24 thiết bị bay quân sự Trung Quốc vào thời điểm tầu chiến Canada đi qua eo biển Đài Loan. Trong một thông cáo, bộ Quốc Phòng Đài Loan hôm nay, 16/02/2025 giải thích, các chiến đấu cơ và drone của Trung Quốc « tuần tra chung chuẩn bị cho chiến đấu » cùng với các tầu chiến được triển khai xung quanh đảo. Cùng thời điểm này, « chiếc khu trục hạm HMCS Ottawa, lớp Halifax của hải quân hoàng gia Canada đã đi vào vùng eo biển Đài Loan ». Đây là tầu chiến đầu tiên của Canada đi qua tuyến hàng hải quan trọng này vào năm 2025. Vài ngày trước đó, hai tầu chiến Mỹ cũng đã đi qua khu vực này.

(AFP) - Viện Hàn Lâm và Nghệ Thuật Điện Ảnh và Truyền Hình Anh tổ chức lễ trao giải thưởng điện ảnh Bafta. Hoàng thái tử Anh William, chủ tịch danh dự của Bafta, và công nương Kate sẽ vắng mặt trong buổi lễ tối 16/02/2025. Lý do không cụ thể được tiết lộ. Năm 2025, phim Emilia Perez của nhà sản xuất Pháp Jacques Audiard, từng đoạt giải tại LHP Cannes và Quả cầu vàng, được 11 đề cử và được xem là một trong những tác phẩm được yêu thích nhất tại Bafta. Tuy nhiên, Emilia Perez đang phải cạnh tranh với phim The Brutalist và Conclave. Năm 2024, bộ phim bom tấn Oppenheimer đã đánh bại các đối thủ cạnh tranh để đoạt 7 tượng vàng Bafta.

(AFP) - Trung Quốc : Thể thao mùa đông phát triển bùng nổ bất chấp nguy cơ biến đổi khí hậu. Theo chính phủ, với doanh thu năm nay ước tính 130 tỷ euro, lĩnh vực thể thao mùa đông đạt mức tăng trưởng ngoại lệ, trong bối cảnh tiêu dùng trong nước vẫn trì trệ sau khủng hoảng Covid-19. Chủ tịch Tập Cận Bình có tham vọng đưa Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về thể thao mùa đông, tích cực đăng cai các sự kiện quốc tế lớn. Thế vận hội mùa đông châu Á tại Cáp Nhĩ Tân diễn ra tuần trước, sau Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.

(AFP) - Ấn Độ : Ít nhất 18 người chết trong một vụ chen lấn xô đẩy ở một ga tàu tại New Delhi. Vụ việc xảy ra hôm 15/02/2025, đa phần nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Chuyến tàu khởi hành từ New Delhi đưa các tín đồ đạo Hindu đến lễ hành hương ở Khumb Mela, miền bắc Ấn Độ, được xem là lớn nhất từ trước tới nay. Nhà chức trách thông báo mở điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.


***********

Ngoại trưởng Mỹ đến Israel thúc đẩy đàm phán giai đoạn 2 lệnh ngừng bắn ở Gaza

Hôm nay, 16/02/2025, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến Israel, bắt đầu vòng công du Trung Đông và có cuộc trao đổi với thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Jerusalem. Đây là chuyến thăm Israel đầu tiên của một quan chức cao cấp Mỹ. Chuyến đi này diễn ra một ngày sau khi Israel và phe Hamas có đợt trao đổi con tin - tù nhân thứ sáu trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn mong manh đạt được giữa Israel và Hamas.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tiếp đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio, ngày 15/02/2025 tại Tel-Aviv, Israel.
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tiếp đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio, ngày 15/02/2025 tại Tel-Aviv, Israel. © Evelyn Hockstein / REUTERS

Thông tín viên Michel Paul tại Jerusalem tường thuật :

« Ông Marco Rubio muốn tìm cách thuyết phục các đối tác Israel nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa các cuộc đàm phán về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Và cũng còn vì mục tiêu, theo bộ Ngoại Giao Mỹ, là giải thoát toàn bộ các con tin, nhất là những người mang quốc tịch Mỹ.

Phía Israel, sau tối hậu thư của Donald Trump, vốn gây nhiều bối rối cho văn phòng thủ tướng, đang đề nghị thúc đẩy nhanh hơn nữa phần 1 của thỏa thuận để thả thêm 6 con tin, vẫn sống sót, trong tuần này. Truyền thông tại Israel còn trích dẫn các phát biểu của ngoại trước Mỹ, theo đó, việc mở lại cuộc chiến ở Gaza sẽ không giúp chấm dứt mối đe dọa từ phe Hamas đối với Israel.

Tối hôm qua, kết thúc cuộc họp an ninh trước khi có cuộc gặp với lãnh đạo ngoại giao Mỹ, thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng ông đánh giá cao « sự hậu thuẫn hoàn toàn » của tổng thống Donald Trump và cho biết ý định triệu tập một cuộc họp nội các an ninh để quyết định "các bước tiếp theo" ».

Vài giờ trước khi diễn ra cuộc gặp giữa ngoại trưởng Marco Rubio và thủ tướng Benjamin Netanyahu, quân đội Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào « hai cá nhân vũ trang » ở Gaza mà phe Hamas khẳng định là hai cảnh sát người Palestine.


**********

Các cuộc tấn công ban đêm của Nga làm hư hại nhà máy điện của Ukraine


Một khu chung cư bị Nga tấn công ở Mykolaiv.
Một khu chung cư bị Nga tấn công ở Mykolaiv.

Các cuộc tấn công vào ban đêm bằng máy bay không người lái của Nga đã làm hư hại một nhà máy điện nhiệt ở Mykolaiv, miền Nam Ukraine, khiến 46.000 người tiêu dùng không có sưởi khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết hôm 16/2.

"Điều này được thực hiện một cách có chủ đích để khiến người dân không có sưởi trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ và tạo ra một thảm họa nhân đạo", ông Shmyhal cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Nga đã sử dụng 143 máy bay không người lái để tấn công Ukraine vào ban đêm nhưng quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 95 máy bay trong số đó, trong khi 46 máy bay không đến được mục tiêu, có thể là nhờ sử dụng các biện pháp đối phó điện từ để phá vỡ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Các quan chức Ukraine cho biết, ít nhất một người đã bị thương trong các cuộc tấn công vào ban đêm, đồng thời cũng phá hủy các ngôi nhà ở khu vực Kyiv. Nhiệt độ ở Mykolaiv dự kiến sẽ giảm xuống âm 7 độ C vào đêm 16/2.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy một lần nữa thúc giục các đồng minh phương Tây tăng cường phòng không cho Ukraine, trong khi Nga hiện đang nắm giữ 20% lãnh thổ Ukraine và đang tiến chậm về phía đông khi cuộc xâm lược toàn diện của Moscow sắp đánh dấu 3 năm.

Ông trích dẫn dữ liệu cho thấy rằng trong tuần qua, Nga đã thả khoảng 1.220 quả bom từ trên không, phóng hơn 850 máy bay không người lái và hơn 40 tên lửa vào các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Ukraine.

Không có bình luận ngay lập tức từ Nga.

Cả hai bên đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào các dân thường trong cuộc chiến mà Nga đã bắt đầu bằng cuộc xâm lược Ukraine gần ba năm trước.

"Châu Âu và thế giới phải được bảo vệ tốt hơn khỏi cái ác như vậy và chuẩn bị để đối đầu với nó", ông Zelenskyy nói trong một bài đăng trên Telegram.

"Điều này đòi hỏi một chính sách đối ngoại mạnh mẽ, thống nhất và gây áp lực lên (Tổng thống Nga Vladimir) Putin, người đã bắt đầu cuộc chiến này và hiện đang mở rộng nó ra toàn cầu", ông nói.

"Cùng với Châu Âu, Hoa Kỳ và tất cả các đối tác của chúng tôi, chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến này bằng một nền hòa bình công bằng và lâu dài".

Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gây sốc cho các đồng minh châu Âu và Ukraine trong tuần này khi điện đàm với ông Putin mà không tham khảo trước ý kiến của họ hoặc Kyiv và tuyên bố bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán hòa bình.

Đặc phái viên của ông Trump về Ukraine sau đó cho biết châu Âu sẽ không có ghế tại bàn đàm phán hòa bình Ukraine, sau khi Washington gửi một bảng câu hỏi tới các thủ đô châu Âu để hỏi xem họ có thể đóng góp gì cho các đảm bảo an ninh cho Kyiv.


***********

Ông Netanyahu: Israel và Hoa Kỳ quyết ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran


Ngoại trưởng Marco Rubio và Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo sau khi hội đàm hôm 16/2.
Ngoại trưởng Marco Rubio và Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo sau khi hội đàm hôm 16/2.

Israel và Hoa Kỳ đều quyết tâm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran và "hành động gây hấn" của nước này ở Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói hôm 16/2 sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.

Phát biểu sau cuộc gặp với ông Rubio tại Jerusalem, ông Netanyahu nói rằng họ đã có một "cuộc thảo luận rất hiệu quả" về một số vấn đề, và "không có vấn đề nào quan trọng hơn Iran".

"Israel và Hoa Kỳ sát cánh cùng nhau trong việc chống lại mối đe dọa từ Iran", ông nói. "Chúng tôi đã nhất trí rằng các giáo sĩ Hồi giáo không được sở hữu vũ khí hạt nhân và cũng nhất trí rằng hành động gây hấn của Iran trong khu vực phải bị đẩy lùi".

Ông Rubio cho biết: "Đằng sau mọi nhóm khủng bố, đằng sau mọi hành động bạo lực, đằng sau mọi hoạt động gây bất ổn, đằng sau mọi thứ đe dọa hòa bình và ổn định cho hàng triệu người coi khu vực này là nhà, là Iran".

Ông Netanyahu cho biết, Israel đã giáng một "đòn mạnh" vào Iran trong 16 tháng qua kể từ khi bắt đầu cuộc chiến nhắm vào Hamas ở Gaza và nói rằng với sự ủng hộ của ông Trump, "tôi không nghi ngờ gì rằng chúng tôi có thể và sẽ kết thúc nhiệm vụ".

Ông cho biết Israel đã làm suy yếu phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền nam Lebanon và đã tấn công hàng trăm mục tiêu ở Syria để ngăn chặn một mặt trận mới do Iran hậu thuẫn mở ra để chống lại Israel.

"Bây giờ, nếu bất kỳ lực lượng nào khác tin rằng Israel sẽ cho phép các lực lượng thù địch khác sử dụng Syria làm căn cứ hoạt động chống lại chúng tôi, thì họ đã nhầm to", ông Netanyahu nói.

Cảm ơn ông Rubio vì "sự ủng hộ rõ ràng" đối với chính sách của Israel ở Gaza, ông Netanyahu cho biết Israel và Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ một chiến lược chung tại vùng đất Palestine, nơi có lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và các chiến binh Hamas sau 15 tháng chiến tranh.

"Tôi muốn đảm bảo với tất cả những ai đang lắng nghe chúng tôi, Tổng thống Trump và tôi đang hợp tác và phối hợp toàn diện", ông nói.

Ông Rubio nói thêm: "Hamas không thể tiếp tục là một lực lượng quân sự hay chính phủ và chừng nào nó còn là một lực lượng có thể cai trị, quản lý hoặc là một lực lượng có thể đe dọa bằng bạo lực thì hòa bình là điều không thể”.


*********

TT Macron sẽ chủ trì cuộc họp về Ukraine với các lãnh đạo châu Âu vào ngày 17/2


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chủ trì một cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày 17/2 để thảo luận về tình hình ở Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot nói với đài phát thanh France Inter hôm 16/2.

Ông Barrot cho biết như vậy một ngày sau khi đặc phái viên về Ukraine của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Keith Kellogg, gây chấn động châu Âu khi tuyên bố rằng họ sẽ không có ghế tại bàn đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine.

Năm nhà ngoại giao châu Âu cho biết, cuộc họp sẽ bao gồm Pháp, Anh, Đức, Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha và Đan Mạch, đại diện cho các nước Baltic và Scandinavia.

Ông Trump đã gây sốc cho các đồng minh châu Âu trong tuần này khi điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không tham khảo trước ý kiến của họ hoặc Kyiv và tuyên bố bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán hòa bình.

Các quan chức chính quyền Trump cũng đã nói rõ trong những ngày gần đây rằng họ mong đợi các đồng minh châu Âu trong NATO sẽ chịu trách nhiệm chính cho khu vực này vì hiện Hoa Kỳ có những ưu tiên khác, chẳng hạn như an ninh biên giới và chống lại Trung Quốc.

Các động thái của Hoa Kỳ đã làm dấy lên lo ngại rằng người châu Âu có thể bị loại khỏi một thỏa thuận hòa bình cũng sẽ ảnh hưởng đến an ninh của chính họ, đặc biệt là nếu nó được coi là quá có lợi cho Nga.

Đặc phái viên Hoa Kỳ về Ukraine và Nga Keith Kellogg đã phát biểu tại một hội nghị an ninh toàn cầu ở Munich rằng Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán, với Ukraine và Nga là hai bên chính.

Khi được hỏi về triển vọng châu Âu có mặt tại bàn đàm phán, ông Kellogg cho biết: "Tôi (thuộc) trường phái hiện thực. Tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra".

Ông Kellogg nói rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine có thể tập trung vào các nhượng bộ lãnh thổ từ Nga và nhắm vào doanh thu từ dầu mỏ của ông Putin.

"Nga thực sự là một quốc gia dầu mỏ", ông nói và cho biết rằng các cường quốc phương Tây cần phải làm nhiều hơn nữa để thực thi hiệu quả các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Tại một sự kiện sau đó tại hội nghị, ông Kellogg đã tìm cách trấn an người châu Âu bằng cách tuyên bố điều này không có nghĩa là "lợi ích của họ không được xem xét, sử dụng hoặc phát triển".

Nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết họ sẽ không chấp nhận việc bị loại khỏi các cuộc đàm phán.

"Không có chuyện chúng ta có thể thảo luận hoặc đàm phán về Ukraine, tương lai của Ukraine hoặc cấu trúc an ninh châu Âu mà không có người châu Âu", Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói với các phóng viên tại Munich.

"Nhưng điều này có nghĩa là châu Âu cần phải hành động cùng nhau. Châu Âu cần nói ít hơn và làm nhiều hơn".

Ông nói rằng bảng câu hỏi mà Hoa Kỳ gửi cho người châu Âu "sẽ buộc người châu Âu phải suy nghĩ".

Một nhà ngoại giao cho biết, "Người Mỹ đang tiếp cận các thủ đô châu Âu và hỏi họ sẵn sàng triển khai bao nhiêu quân".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng kêu gọi người châu Âu cùng hành động.

"Và gửi tới những người bạn châu Âu của tôi, tôi muốn nói rằng, việc tham gia vào cuộc tranh luận, không phải bằng cách phàn nàn rằng các bạn có thể, có hoặc không, ngồi vào bàn đàm phán, mà bằng cách đưa ra các đề xuất, ý tưởng cụ thể, tăng chi tiêu (quốc phòng)", ông phát biểu tại Munich.

Trong một dấu hiệu cho thấy vẫn còn một số mức độ hợp tác quốc tế trong kỷ nguyên Trump mới, các bộ trưởng ngoại giao G7, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã nhất trí hôm 15/2 về một tuyên bố, trong đó họ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài cho Ukraine với các đảm bảo an ninh vững chắc.


********

Đặc phái viên Nhà Trắng, cố vấn an ninh quốc gia đến Ả Rập Xê Út để đàm phán với Nga


Đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff.
Đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff.

Đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff hôm 16/2 cho biết ông sẽ đến Ả Rập Xê Út vào cuối ngày cùng với Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz để đàm phán về cách thức chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine.

Những phát biểu của ông với Fox News là xác nhận chính thức đầu tiên rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra.

"Tôi sẽ lên đường vào tối nay", ông Witkoff nói về chuyến đi trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. "Tôi sẽ đến đó cùng với cố vấn an ninh quốc gia và chúng tôi sẽ họp theo chỉ đạo của tổng thống, và hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một số tiến triển thực sự tốt".

Các cuộc đàm phán sắp tới tại Ả Rập Xê Út sẽ là một trong những cuộc thảo luận trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa các quan chức Nga và Hoa Kỳ trong nhiều năm và dự kiến diễn ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các nhà lãnh đạo Ukraine và quan chức ở các nước châu Âu khác đã công khai bày tỏ sự thất vọng khi các quan chức Hoa Kỳ loại trừ họ khỏi một số cuộc đàm phán với Nga.

Các quan chức Ukraine cho biết không được mời tham dự cuộc họp sắp tới tại Ả Rập Xê Út và họ sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận nào xuất phát từ bất kỳ cuộc đối thoại nào tại đó.

Ông Witkoff phản bác lại ý kiến cho rằng phía Ukraine đã bị loại khỏi các cuộc đàm phán với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox, ông lưu ý rằng các quan chức Ukraine đã gặp một số quan chức cấp cao của Hoa Kỳ tại Hội nghị An ninh Munich vào cuối tuần, mặc dù ông không nói rằng phía Ukraine được chào đón tại Ả Rập Xê Út.

"Tôi không nghĩ đây là vấn đề loại trừ bất kỳ ai", ông Witkoff nói. "Trên thực tế, nó là việc bao gồm tất cả mọi người".


**********

Ngoại trưởng Rubio: Những ngày tới sẽ cho thấy Putin có nghiêm túc về hòa bình ở Ukraine hay không


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm 16/2 nói rằng vài ngày tới sẽ quyết định mức độ nghiêm túc của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với hòa bình ở Ukraine, khi các quan chức Hoa Kỳ bay đến Ả Rập Xê Út để họp với các quan chức Nga.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng giảm nhẹ mối lo ngại của châu Âu về việc bị loại khỏi các cuộc đàm phán ban đầu giữa Nga và Hoa Kỳ, và nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CBS rằng quá trình đàm phán sâu rộng vẫn chưa thực sự bắt đầu.

Trước đó hôm 16/2, Reuters đưa tin rằng các quan chức Hoa Kỳ đã đưa cho các quan chức châu Âu một bảng câu hỏi, trong đó có câu hỏi về số lượng quân mà họ có thể đóng góp để thực thi thỏa thuận hòa bình. Nhưng không có đồng minh châu Âu nào được mời đến Ả Rập Xê Út, nơi các quan chức Nga và Hoa Kỳ dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán vào đầu tuần tới về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine.

"Tổng thống Trump đã nói chuyện với ông Vladimir Putin vào tuần trước và trong đó, ông Vladimir Putin bày tỏ sự quan tâm của mình đối với hòa bình, và tổng thống bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc xung đột này theo cách bền vững và bảo vệ được chủ quyền của Ukraine", ông Rubio nói trong chương trình "Meet the Press" của CBS.

"Rõ ràng là phải có hành động tiếp theo, vì vậy vài tuần và vài ngày tới sẽ quyết định xem điều đó có nghiêm túc hay không. Rốt cuộc, một cuộc điện thoại không thể tạo nên hòa bình”.

Đặc phái viên Hoa Kỳ về Trung Đông Steve Witkoff và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz dự kiến sẽ lên đường tới Ả Rập Xê Út vào tối 16/2, ông Witkoff cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào đầu ngày.

Ông Rubio cho biết rằng ông cũng sẽ có mặt tại Ả Rập Xê Út do chuyến công du chính thức đã được sắp xếp trước đó. Ông nói rằng thành phần của phái đoàn Nga vẫn chưa được chốt.

Cả ông Rubio và ông Witkoff bác bỏ những lo ngại rằng Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu khác sẽ không có chỗ trong các cuộc đàm phán hòa bình, mặc dù đặc phái viên của ông Trump về Ukraine là Keith Kellogg đã chính xác gợi ý điều đó tại Hội nghị An ninh Munich vào cuối tuần này.

Ông Witkoff nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News rằng các quan chức Ukraine đã gặp một số quan chức Hoa Kỳ trong những ngày gần đây tại hội nghị, trong khi ông Trump đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào tuần trước.

Ông Rubio cho biết phía Ukraine và các quan chức châu Âu khác sẽ được tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán có ý nghĩa nào.

Khi được hỏi liệu ông có thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 15/2 hay không, ông Rubio từ chối xác nhận điều này, chỉ nói rằng họ "không đi vào bất kỳ chi tiết nào".

Sau cuộc gọi đó, Moscow cho biết hai bên đã thảo luận về việc xóa bỏ "rào cản đơn phương" do chính quyền Hoa Kỳ trước đó đặt ra trong quan hệ với Nga.

Ông Rubio cho biết ông đã giải quyết các điều kiện hoạt động "khó khăn" của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow với ông Lavrov. Ông nói thêm rằng nếu muốn có tiến triển trong việc lập lại hòa bình ở Ukraine, cả Nga và Hoa Kỳ đều cần các đại sứ quán của mình hoạt động bình thường ở nước kia


*********

Mỹ đề nghị Châu Âu xác định rõ những điểm có thể làm để bảo đảm an ninh cho Ukraina

Thùy Dương

Tổng thống Phần Lan, Alexander Stubb, hôm 15/02/2025 tiết lộ trong tuần qua Mỹ đã đề nghị các nước Châu Âu xác định cụ thể những gì họ có thể làm để bảo đảm an ninh cho Ukraina.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút

Tại Hội Nghị An ninh Munich, tổng thống Phần Lan cho hãng tin Reuters biết là hành động của chính quyền Trump sẽ buộc các nước Châu Âu phải suy nghĩ. Châu Âu phải quyết định có muốn trả lời các câu hỏi của Mỹ hay không và liệu các nước Châu Âu có muốn cùng nhau hồi đáp hay không. Cũng theo Reuters, bốn nguồn tin Châu Âu cho biết tài liệu và các câu hỏi mà Mỹ gửi cho các nước Châu Âu liên quan đặc biệt đến các khả năng điều quân hỗ trợ Ukraina.

Financial Times của Anh là báo đầu tiên tiết lộ tài liệu nói trên, theo đó chính quyền Donald Trump đề nghị các nước Châu Âu cung cấp thông tin về việc vũ trang, quân số gìn giữ hòa bình và các biện pháp an ninh mà họ có thể cấp cho Ukraina. Hiện giờ, bộ Ngoại Giao Mỹ chưa hồi đáp yêu cầu bình luận thông tin.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao Châu Âu bình luận : « Ý tưởng rõ ràng là để xem các đồng minh Châu Âu đang cân nhắc thế nào về khuôn khổ có thể có cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột và khả năng tham gia của Châu Âu và Hoa Kỳ ». Một nhà ngoại giao khác khẳng định Washington cũng hỏi Châu Âu là họ « sẵn sàng triển khai bao nhiêu binh sĩ ? ».

Thông tin được Reuters loan báo trong bối cảnh Steve Witkoff, đặc sứ của tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông, khẳng định Châu Âu sẽ không tham gia vào các cuộc hòa đàm với Nga, Mỹ và Ukraina, dự kiến diễn ra ở Ả Rập Xê Út.

Hôm nay, trên đài France Inter, ngoại trưởng PhápJean-Noël Barrot, thông báo tổng thống Emmanuel Macron ngày mai 17/02 tổ chức một cuộc họp ở Paris với lãnh đạo của các “quốc gia chính” ở châu Âu để thảo luận về an ninh của châu lục, nhưng không nói rõ đại diện của những nước nào tham dự cuộc họp. 


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm