Thân Hữu Tiếp Tay...

Trại súc vật, luật A ni man - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD ) Trong khi toàn đảng toàn băng ta đang hồ

AnNinhMang-moi-dep
( HNPD )
Trong khi toàn đảng toàn băng ta đang hồ hởi phấn khởi chào đón luật An ninh mạng vừa “chính thức có hiệu lực”, thì ngược lại, một bộ phận không nhỏ trong quần chúng nhân dân lên tiếng, lên mạng kịch liệt phản đối, gọi “Luật An ninh mạng là luật An-ni-man; chỉ có trại súc vật mới có luật a ni man”.

“Chỉ có trại súc vật mới có luật a ni man” nghĩa là gì?

Đó là thắc mắc của Cu Tèo, một cựu cháu ngoan của cha già DT, luôn luôn tự hào với tổ quốc xã hội chủ nghĩa; hằng hằng tâm niệm yêu nước là yêu bóng đá; bóng đá là mặt trời soi đường cho tuổi trẻ rường cột nước nhà; thà chết vì “đi bão” bóng chứ không đi biểu tình chống giặc ngoại xâm lẫn giặc nội xâm; có bóng đá là có tất cả kể cả quyền cho Cái Hĩm lột sạch quần áo, vứt ráo nội y/xú xì (xú-chiêng, xì-líp) đi rông giữa phố, gào thét nhố nhăng...chẳng những không bị CA bắt vì tội công xúc tu sỉ ghi trong luật hình sự, mà còn được “cả nước” ngước mắt cổ võ, tâm phục khẩu phục “người con gái da vàng” xhcn: ngày xưa thì có “cô gái vót chông chống mỹ kíu nước”, nay thì cô gái chổng mông chạy rông phát cuồng với quả bóng.

Mặc dầu “có công với cách mạng” như thế, nhưng Cu Tèo không hiểu được ba chữ An ninh mạng, à lộn, “a ni man” nghĩa là gì, bèn hỏi Bá tước Đờ Ba-le, thì được Ngài giải thích cho nghe:

“A-ni-man” là phát âm theo tiếng Việt chữ Animal của tiếng Tây, có nghĩa là An ninh mạng, à lộn, là súc vật, thú vật, loài vật, gọi chung các loài động vật không phải là người. Loài nào luật nấy: Chỉ có trại súc vật tức là giang sơn của trâu bò chó lợn ... mới có luật an ninh mạng, à lại lộn, chỉ có trại súc vật mới có luật a ni man.”

Sau khi quán triệt “A ni man” nghĩa là thú vật, đồ súc sinh, Cu Tèo hỏi tiếp:

“ Thế Tại sao tuyệt đại bộ phận quần chúng nhân dân lại gọi Luật An ninh mạng của nhà nước vừa ban hành là luật “A ni man?”

Bá tước Đờ Ba-le ngạc nhiên trước câu hỏi của Cu Tèo hôm nay “hơi bị” ngớ ngẩn, nhưng Ngài chỉ cau mày một cái, rồi cũng trả lời:

“ Cu mày quên “Trại súc vật” của George Orwell rồi à! Trại súc vật thì xài luật “a ni man”, chứ chẳng lẽ dùng luật Human rights?

“Ông thầy” của Cu Tèo định ngừng ở đó, nhưng sợ Cu Tèo hiểu lầm 90 triệu dân VN bây giờ là súc vật, nên nói tiếp:

“Nước Việt Nam không phải là trại súc vật, nhưng người dân VN trong nước đang bị đảng CS cầm quyền đối xử như với súc vật, có khi còn tệ hơn súc vật đối với súc vật trong “Trại Súc vật” của George Orwell: “Trại súc vật” có 7 điều luật trong đó điều thứ 7 ghi rõ “Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng”, chứ nước CHXHCNCC làm gì có luật bình đẳng. Cu mày không thấy đứa trẻ vì đói , ăn trộm một con gà của hàng xóm mà bị những 3 năm tù, trong khi quan lớn nước CHXHCNCC ăn cắp của dân hàng ngàn ngàn tỷ lại chỉ bị án treo.

“ Thành thử luật An ninh mạng mà đồng bào VN gọi Luật A ni man là chính xác. Nó rất hợp tình hợp lý, hợp thời, đúng quy trình tiến hóa của tổ quốc xã hội chủ nghĩa do bác Hồ đã khổ công dựng nên: Từ một hang Pắc Bó trên thượng du thâm u Bắc Việt nay đã hang-hóa thành công cả nước Việt Nam”.

Được Bá tước Đờ Ba-le giải thích, Cu Tèo sáng mắt sáng lòng, gật gù: Hèn chi Đảng ta ra “Luật an ninh mạng”.


Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trại súc vật, luật A ni man - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD ) Trong khi toàn đảng toàn băng ta đang hồ

AnNinhMang-moi-dep
( HNPD )
Trong khi toàn đảng toàn băng ta đang hồ hởi phấn khởi chào đón luật An ninh mạng vừa “chính thức có hiệu lực”, thì ngược lại, một bộ phận không nhỏ trong quần chúng nhân dân lên tiếng, lên mạng kịch liệt phản đối, gọi “Luật An ninh mạng là luật An-ni-man; chỉ có trại súc vật mới có luật a ni man”.

“Chỉ có trại súc vật mới có luật a ni man” nghĩa là gì?

Đó là thắc mắc của Cu Tèo, một cựu cháu ngoan của cha già DT, luôn luôn tự hào với tổ quốc xã hội chủ nghĩa; hằng hằng tâm niệm yêu nước là yêu bóng đá; bóng đá là mặt trời soi đường cho tuổi trẻ rường cột nước nhà; thà chết vì “đi bão” bóng chứ không đi biểu tình chống giặc ngoại xâm lẫn giặc nội xâm; có bóng đá là có tất cả kể cả quyền cho Cái Hĩm lột sạch quần áo, vứt ráo nội y/xú xì (xú-chiêng, xì-líp) đi rông giữa phố, gào thét nhố nhăng...chẳng những không bị CA bắt vì tội công xúc tu sỉ ghi trong luật hình sự, mà còn được “cả nước” ngước mắt cổ võ, tâm phục khẩu phục “người con gái da vàng” xhcn: ngày xưa thì có “cô gái vót chông chống mỹ kíu nước”, nay thì cô gái chổng mông chạy rông phát cuồng với quả bóng.

Mặc dầu “có công với cách mạng” như thế, nhưng Cu Tèo không hiểu được ba chữ An ninh mạng, à lộn, “a ni man” nghĩa là gì, bèn hỏi Bá tước Đờ Ba-le, thì được Ngài giải thích cho nghe:

“A-ni-man” là phát âm theo tiếng Việt chữ Animal của tiếng Tây, có nghĩa là An ninh mạng, à lộn, là súc vật, thú vật, loài vật, gọi chung các loài động vật không phải là người. Loài nào luật nấy: Chỉ có trại súc vật tức là giang sơn của trâu bò chó lợn ... mới có luật an ninh mạng, à lại lộn, chỉ có trại súc vật mới có luật a ni man.”

Sau khi quán triệt “A ni man” nghĩa là thú vật, đồ súc sinh, Cu Tèo hỏi tiếp:

“ Thế Tại sao tuyệt đại bộ phận quần chúng nhân dân lại gọi Luật An ninh mạng của nhà nước vừa ban hành là luật “A ni man?”

Bá tước Đờ Ba-le ngạc nhiên trước câu hỏi của Cu Tèo hôm nay “hơi bị” ngớ ngẩn, nhưng Ngài chỉ cau mày một cái, rồi cũng trả lời:

“ Cu mày quên “Trại súc vật” của George Orwell rồi à! Trại súc vật thì xài luật “a ni man”, chứ chẳng lẽ dùng luật Human rights?

“Ông thầy” của Cu Tèo định ngừng ở đó, nhưng sợ Cu Tèo hiểu lầm 90 triệu dân VN bây giờ là súc vật, nên nói tiếp:

“Nước Việt Nam không phải là trại súc vật, nhưng người dân VN trong nước đang bị đảng CS cầm quyền đối xử như với súc vật, có khi còn tệ hơn súc vật đối với súc vật trong “Trại Súc vật” của George Orwell: “Trại súc vật” có 7 điều luật trong đó điều thứ 7 ghi rõ “Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng”, chứ nước CHXHCNCC làm gì có luật bình đẳng. Cu mày không thấy đứa trẻ vì đói , ăn trộm một con gà của hàng xóm mà bị những 3 năm tù, trong khi quan lớn nước CHXHCNCC ăn cắp của dân hàng ngàn ngàn tỷ lại chỉ bị án treo.

“ Thành thử luật An ninh mạng mà đồng bào VN gọi Luật A ni man là chính xác. Nó rất hợp tình hợp lý, hợp thời, đúng quy trình tiến hóa của tổ quốc xã hội chủ nghĩa do bác Hồ đã khổ công dựng nên: Từ một hang Pắc Bó trên thượng du thâm u Bắc Việt nay đã hang-hóa thành công cả nước Việt Nam”.

Được Bá tước Đờ Ba-le giải thích, Cu Tèo sáng mắt sáng lòng, gật gù: Hèn chi Đảng ta ra “Luật an ninh mạng”.


Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm