Cà Kê Dê Ngỗng

Obama Ảo Tưởng

Charlie Kirk, nhà sáng lập kiêm chủ tịch TPUSA: "Khi tôi nghe Obama phát biểu, tôi lại nhớ rằng chúng ta đã may mắn như thế nào khi có DonaldTrump làm Tổng thống."

Obama Ảo Tưởng
Ảo thuật gia Barack Obama: "Tự cho mình uy tín, dù chẳng làm được gì !"
Trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu vãn tình thế trước mùa bầu cử giữa kỳ, phe Dân chủ cánh tả vội vàng triệu tập Obama vô đoàn ca múa nhạc tạp kỹ DemocRATs (tạm dịch là "Dân CHUỘT CỐNG") để đi lưu diễn toàn quốc, những mong lời ca tiếng hót của ca sĩ lừng danh này có thể làm động lòng cử tri Mỹ.
Thật không may, bài diễn thuyết mới nhất của Obama ở Đại học Illinois đã một lần nữa cho thấy ông ta là hạng tiểu nhân mặt dày như thế nào, và càng giúp người Mỹ khẳng định thêm sự sáng suốt của mình khi đã lựa chọn Donald Trump làm Tổng thống.
Điểm nhấn, và cũng là tâm điểm của những lời đàm tiếu, trong bài phát biểu của Obama là ông ta trơ trẽn giành lấy công trạng cho những thành quả kinh tế bùng nổ hiện nay dưới thời chính quyền Trump. Gần hai năm đã trôi qua và Obama luôn lặp lại luận điệu ngu ngốc này mỗi khi có dịp. Bất cứ ai có não - dù chỉ còn sót lại vài nếp nhăn - đều biết chính các chánh sách tệ hại của Obama trong việc điều tiết quá mức, đánh thuế quá cao, và những định kiến đối với hoạt động kinh doanh đã để lại một thảm họa kinh tế toàn diện cho nước Mỹ sau 8 năm. Dọn dẹp đống đổ nát đó và khôi phục sự thịnh vượng cho nước Mỹ là một thách thức vô cùng lớn đối với bất kỳ Tổng thống kế nhiệm nào. Chính bản thân Obama còn không tin vào điều đó khi đã hùng hồn khẳng định hồi năm 2016 rằng, phải có một "cây đũa thần" thì Trump mới làm nên chuyện. Thực tế, Trump không cần bất cứ "cây đũa thần" hay "phép thần thông" nào để hồi phục nền kinh tế Mỹ, trong khi ở phía ngược lại, Obama cho thấy mình là một ảo thuật gia đại tài của nghệ thuật "biến không thành có", biến thành tựu của người khác thành công trạng của mình và đẩy thất bại của mình thành trách nhiệm của người khác! Thiệt là ảo diệu hết sức! Nói theo slogan của Nike là: "Take credit for everything. Even if you did nothing. And blame others for everything. Even if you did everything."
Kinh tế gia lỗi lạc Thomas Sowell nhận xét: "Một trong những món quà tuyệt vời của Obama là khả năng nói những điều hoàn toàn vô lý và làm cho chúng nghe không chỉ hợp lý, mà còn truyền cảm hứng."
Thế nhưng, đó đã là câu chuyện của nhiều năm về trước, còn hiện tại, màn trình diễn cũ rích của Obama đã không thành công như mong đợi. Những thủ thuật của ảo thuật gia này đã bị khán giả bắt bài. Thực tế thì khán giả - những cử tri Mỹ đã nhận ra bộ mặt giả trá của Obama và các đồng chí DemocRATs từ đợt bầu cử Tổng thống 2016, và những phát biểu này của Obama chỉ càng cổ vũ thêm cho "làn sóng đỏ" ("red wave" - phe ủng hộ Đảng Cộng hòa) trỗi dậy và dâng cao trong đợt bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới.
"Obama đã giảng giải cho chúng ta, hoàn toàn theo nghĩa đen, là làm thế nào chúng ta có Trump." - Ben Shaprio, chủ bút tờ DailyWire nhận định. Còn Ryan Fournier, bình luận gia chánh trị nổi tiếng, cho biết: "Tổng thống Obama tiếp tục giành công trạng cho một nền kinh tế mà ông ta đã phá hủy nó. Chính Tổng thống Trump đã sửa chữa những gì Obama không thể sửa chữa trong 8 năm!".
Charlie Kirk, nhà sáng lập kiêm chủ tịch TPUSA, cũng nói thay quan điểm của rất nhiều người: "Khi tôi nghe Obama phát biểu, tôi lại nhớ rằng chúng ta đã may mắn như thế nào khi có DonaldTrump làm Tổng thống."

Bàn ra tán vào (1)

Don Vu
Phong do hanh quan:Khinh binh,obama ke tiep la michell cao got,ke do la Bill va cu cuoi cung se la hill.Lo trinh tuong tuong co the lam a nhe !Con hon 01 thang nua la bau cu giua ky.co gang khuynh dao,danh cho no khong Ngoc dau len noi.He ! He ! phan ung nguoc.bravo!bravo!bravo!

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Obama Ảo Tưởng

Charlie Kirk, nhà sáng lập kiêm chủ tịch TPUSA: "Khi tôi nghe Obama phát biểu, tôi lại nhớ rằng chúng ta đã may mắn như thế nào khi có DonaldTrump làm Tổng thống."

Obama Ảo Tưởng
Ảo thuật gia Barack Obama: "Tự cho mình uy tín, dù chẳng làm được gì !"
Trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu vãn tình thế trước mùa bầu cử giữa kỳ, phe Dân chủ cánh tả vội vàng triệu tập Obama vô đoàn ca múa nhạc tạp kỹ DemocRATs (tạm dịch là "Dân CHUỘT CỐNG") để đi lưu diễn toàn quốc, những mong lời ca tiếng hót của ca sĩ lừng danh này có thể làm động lòng cử tri Mỹ.
Thật không may, bài diễn thuyết mới nhất của Obama ở Đại học Illinois đã một lần nữa cho thấy ông ta là hạng tiểu nhân mặt dày như thế nào, và càng giúp người Mỹ khẳng định thêm sự sáng suốt của mình khi đã lựa chọn Donald Trump làm Tổng thống.
Điểm nhấn, và cũng là tâm điểm của những lời đàm tiếu, trong bài phát biểu của Obama là ông ta trơ trẽn giành lấy công trạng cho những thành quả kinh tế bùng nổ hiện nay dưới thời chính quyền Trump. Gần hai năm đã trôi qua và Obama luôn lặp lại luận điệu ngu ngốc này mỗi khi có dịp. Bất cứ ai có não - dù chỉ còn sót lại vài nếp nhăn - đều biết chính các chánh sách tệ hại của Obama trong việc điều tiết quá mức, đánh thuế quá cao, và những định kiến đối với hoạt động kinh doanh đã để lại một thảm họa kinh tế toàn diện cho nước Mỹ sau 8 năm. Dọn dẹp đống đổ nát đó và khôi phục sự thịnh vượng cho nước Mỹ là một thách thức vô cùng lớn đối với bất kỳ Tổng thống kế nhiệm nào. Chính bản thân Obama còn không tin vào điều đó khi đã hùng hồn khẳng định hồi năm 2016 rằng, phải có một "cây đũa thần" thì Trump mới làm nên chuyện. Thực tế, Trump không cần bất cứ "cây đũa thần" hay "phép thần thông" nào để hồi phục nền kinh tế Mỹ, trong khi ở phía ngược lại, Obama cho thấy mình là một ảo thuật gia đại tài của nghệ thuật "biến không thành có", biến thành tựu của người khác thành công trạng của mình và đẩy thất bại của mình thành trách nhiệm của người khác! Thiệt là ảo diệu hết sức! Nói theo slogan của Nike là: "Take credit for everything. Even if you did nothing. And blame others for everything. Even if you did everything."
Kinh tế gia lỗi lạc Thomas Sowell nhận xét: "Một trong những món quà tuyệt vời của Obama là khả năng nói những điều hoàn toàn vô lý và làm cho chúng nghe không chỉ hợp lý, mà còn truyền cảm hứng."
Thế nhưng, đó đã là câu chuyện của nhiều năm về trước, còn hiện tại, màn trình diễn cũ rích của Obama đã không thành công như mong đợi. Những thủ thuật của ảo thuật gia này đã bị khán giả bắt bài. Thực tế thì khán giả - những cử tri Mỹ đã nhận ra bộ mặt giả trá của Obama và các đồng chí DemocRATs từ đợt bầu cử Tổng thống 2016, và những phát biểu này của Obama chỉ càng cổ vũ thêm cho "làn sóng đỏ" ("red wave" - phe ủng hộ Đảng Cộng hòa) trỗi dậy và dâng cao trong đợt bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới.
"Obama đã giảng giải cho chúng ta, hoàn toàn theo nghĩa đen, là làm thế nào chúng ta có Trump." - Ben Shaprio, chủ bút tờ DailyWire nhận định. Còn Ryan Fournier, bình luận gia chánh trị nổi tiếng, cho biết: "Tổng thống Obama tiếp tục giành công trạng cho một nền kinh tế mà ông ta đã phá hủy nó. Chính Tổng thống Trump đã sửa chữa những gì Obama không thể sửa chữa trong 8 năm!".
Charlie Kirk, nhà sáng lập kiêm chủ tịch TPUSA, cũng nói thay quan điểm của rất nhiều người: "Khi tôi nghe Obama phát biểu, tôi lại nhớ rằng chúng ta đã may mắn như thế nào khi có DonaldTrump làm Tổng thống."

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm