Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 16 - 02 -2025:

xxx

HoaLuc-Full
***********

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(AFP) - Israel thả hơn 300 tù nhân Palestine. Hôm nay, 15/02/2025, đoàn xe buýt chở hơn 300 tù nhân Palestine được thả theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã đến Khan Younès, một thành phố ở phía nam dải Gaza. Trước đó, phe Hamas đã thả 3 con tin Israel. Đây là đợt trao đổi con tin – tù nhân thứ sáu giữa Israel và Hamas.

(AFP) - Iran nói đã nhận được « các thông điệp » từ tân chính quyền Syria. Đặc sứ Iran về Syria, ông Mohammad Reza Raouf Sheibani, hôm nay, 15/02/2025, cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang gián tiếp bắt liên lạc với Damas và đã nhận được các thông điệp. Thông tin trên được đưa ra sau một cuộc gặp với đại diện của tổng thống Nga đảm trách hồ sơ Syria.

(AFP) - Ukraina tố cáo Nga làm hư hại mái vòm bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Cáo buộc của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky được đưa ra hôm 14/02/2025, theo đó trong đêm trước, một drone tấn công của Nga mang đầu đạn có sức công phá lớn, đã nhắm vào mái vòm được xem là lá chắn bức xạ thoát ra từ lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau thảm họa năm 1986. Trên mạng X, ôngZelensky cho biết đám cháy do vụ nổ gây ra đã được khống chế và may mắn là mức phóng xạ vẫn không tăng. Phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov, không phủ nhận cụ thể vụ tấn công, nhưng khẳng định quân đội Nga không nhắm vào các cơ sở hạt nhân.

(AFP) - Ba Lan kêu gọi Liên Âu khẩn cấp lập kế hoạch hành động bảo vệ Ukraina và an ninh của chính EU. Trên mạng X, thủ tướng Ba Lan, nước chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu, hôm nay 25/02/2025 nhấn mạnh Liên Âu không thể để các thế lực khác trên thế giới quyết định tương lai của châu lục này và phải lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Tương tự, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm nay kêu gọi châu Âu « hành động vì lợi ích của chính mình » và có « lực lượng vũ trang riêng » để tự vệ trước Nga, bởi Mỹ sẽ không bảo đảm an ninh cho châu Âu trừ khi châu Âu tự có khả năng phòng vệ chắc chắn.

(RFI) - Thuế nhập khẩu thép : Tổng thống Brazil cảnh báo có biện pháp « đối ứng » với Mỹ. Tổng thống Brazil Lula da Silva hôm 14/02/2025 tuyên bố chắc chắn Brasilia sẽ có biện pháp đối ứng đối với bất kỳ hành động nào nhắm vào nước này. Brazil dự tính đánh thuế đáp trả vào hàng hóa Mỹ. Với 4,08 triệu tấn thép, Brazil là nước xuất khẩu thép nhiều thứ hai vào Mỹ, sau Canada. Brazil cũng nhập khẩu nhiều hàng hóa từ thép và được sản xuất tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như máy móc công nghiệp, động cơ ô tô và phụ tùng máy bay.

(AFP) - Tư pháp Achentina ra lệnh bắt giữ các lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện. Lệnh bắt đưa ra ngày hôm qua, 14/02/2025, nhằm vào người đứng đầu chính quyền hiện nay và khoảng 20 cựu quan chức quân và dân sự, bao gồm cả bà Aung San Suu Kyi, để thẩm vấn về cáo buộc « diệt chủng và tội ác chống nhân loại » đối với cộng đồng người Rohingya. Lệnh bắt được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra được mở năm 2021, sau khi thẩm phán liên bang Maria Servini nhận được khiếu nại từ người Rohingya tố cáo các tội ác nhắm vào nhóm sắc tộc thiểu số.

(RFI) - Ecuador : Trung tá Không quân bị bắn chết giữa ban ngày ở Guayaquil. Trung tá Không quân Ecuador, Porfirio Cedeño, hôm qua, 14/02/2025, đã bị một nhóm tấn công không rõ danh tính bắn hơn 20 phát súng khi đang di chuyển trên một xe tải hạng nhẹ gần nhà tù Littoral ở Guayaquil, tây nam đất nước. Tại khu vực này, chính quyền triển khai một lực lượng an ninh đông đảo để chống lại các băng đảng buôn bán ma túy. Theo tổng thống nước Cộng hòa Ecuador, vụ ám sát này xác nhận rằng đất nước « đang trong tình trạng chiến tranh » và bộ trưởng Quốc phòng Gian Carlo Loffredo đã phát động lời kêu gọi tổng động viên.


*************

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu muốn giảm quy định ngân sách để thúc đẩy công nghiệp quốc phòng

Thùy Dương

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, thông báo sẽ đề xuất nới lỏng các quy định ràng buộc về ngân sách nhằm cho phép các nước thành viên Liên Âu đầu tư nhiều hơn vào ngành công nghiệp quốc phòng. Tuyên bố của Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu được đưa ra hôm 14/02/2025 tại Hội nghị An ninh Munich, được tổ chức tại thành phố Munich của Đức.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút

Theo AFP, với quy định ngân sách hiện hành của Liên Âu, thâm hụt công bị giới hạn ở mức 3% GDP và nợ ở mức 60% GDP. Điều khoản bảo vệ mà chủ tịch Ủy Ban Châu Âu muốn kích hoạt là một cơ chế của Hiệp ước ổn định ngân sách, cho phép các nước trong khu vực đồng tiền chung châu Âu được phép thay đổi các quy tắc quản lý thâm hụt ngân sách và nợ công trong những trường hợp đặc biệt.

Điều khoản này từng được Ủy Ban Châu Âu kích hoạt trong giai đoạn khủng hoảng Covid-19 để hỗ trợ các nước thành viên ứng phó với các chi phí đặc biệt để khắc phục tác động của đại dịch đối với kinh tế. Theo Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, Liên Âu đang trong một giai đoạn khủng hoảng tương tự, nên có thể kích hoạt điều khoản nói trên, cho phép nới lỏng quy định ngân sách để các nước có thể chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.

Quả thực, Châu Âu hiện giờ không chỉ phải đối phó với mối đe dọa quân sự từ Nga, mà còn bị chính quyền Donald Trump liên tục thúc ép chi nhiều hơn cho quốc phòng. Tuy nhiên, bà Ursula von der Leyen cũng lưu ý là Ủy Ban Châu Âu sẽ có biện pháp kiểm soát và đưa ra những điều kiện cụ thể.

Bà von der Leyen ước tính cần đầu tư khoảng 500 tỷ euro trong 10 năm để tăng cường quốc phòng của Liên Âu. Ủy Ban Châu Âu dự kiến ​​công bố "Sách Trắng" về quốc phòng vào giữa tháng 03/2025, trong đó nêu ra các đề xuất, đặc biệt liên quan đến tài trợ cho đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của các nước. 


***********************

Tinh giản ngành công an: bỏ chỗ này, tăng chỗ khác

Diễm Thi

Tại hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra vào thượng tuần tháng 1 năm 2025, trung ương thống nhất tinh gọn bộ máy Chính phủ, giảm từ 18 bộ và bốn cơ quan ngang bộ xuống còn 14 bộ và ba cơ quan ngang bộ; tám cơ quan thuộc Chính phủ xuống còn năm cơ quan trực thuộc.

Chính phủ không duy trì mô hình tổng cục và tổ chức tương đương thuộc bộ, ngành. Các cục, vụ có nhiệm vụ liên thông, gắn kết thành một đầu mối. Không còn phòng trong vụ.

Tổng bí thư Tô Lâm thừa nhận “đây là vấn đề rất khó vì khi tiến hành tinh gọn bộ máy sẽ liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và đụng chạm tới lợi ích của một số cá nhân, tổ chức”.

Trong đợt tinh gọn bộ máy này, theo ước tính của chính phủ, sẽ có ít nhất 100.000 người bị ảnh hưởng, và ngân sách nhà nước sẽ phải chi 130 ngàn tỉ để giải quyết chế độ cho những người bị mất việc.

Riêng với ngành công an, khi trao đổi với báo chí trong nước về phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ vào đầu tháng 12 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói rõ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng không thuộc diện phải tinh gọn.

Tuy nhiên, một tháng sau, tại hội nghị Trung ương khóa 13, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sẽ tinh gọn tổ chức bộ máy công an theo mô hình ba cấp là bộ, tỉnh, xã. Bỏ đi cấp huyện.

Báo chí nhà nước lập tức đăng tải một loạt bài báo ca ngợi việc tinh giản nhân sự ngành công an như “Bộ Công an: Tiên phong, đi đầu trong đổi mới sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”; “Bộ Công an gương mẫu đi đầu tinh gọn bộ máy”; “Điều động lực lượng công an chính quy, tinh giản và giảm biên chế”; “Tinh gọn bộ máy – Cuộc cách mạng lớn của Bộ Công an".

Dư luận cho rằng, dù không biết số lượng công an cấp huyện là bao nhiêu, nhưng xóa bỏ cấp nào thì cũng tiết kiệm được một lượng lớn ngân sách nhà nước. Hơn nữa, khi đất nước đang trong thời bình, người dân không ai được sở hữu súng, thì việc duy trì một lực lượng công an phủ từ cấp cơ sở lên cấp trung ương là không cần thiết. “Ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Chỉ vài tuần sau phát biểu ông Tô Lâm, truyền thông nhà nước cho hay, công an Hà Nội sẽ tiếp nhận công an cấp huyện về các phòng. Điều đó có nghĩa công an cấp huyện không nằm trong số những người bị ảnh hưởng khi tinh gọn bộ máy.

Giáo sư Carl Thayer nhận định sự việc với RFA qua email hôm 11 tháng 2 năm 2025:

“Tóm lại, lực lượng Công an cấp huyện sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi Quốc hội thông qua luật cho phép cơ cấu tổ chức mới của Chính phủ và Bộ Công an ban hành Nghị định quy định chi tiết về cơ cấu tổ chức mới trong đó có việc giải thể lực lượng Công an cấp huyện”.


Tinh giản bộ máy sao không đụng đến Bộ Công an?

Truyền thông Nhà nước xoá thông tin “bỏ công an cấp huyện”

Tinh giản ngành công an, không công khai quân số có minh bạch?


Theo một loạt bài viết về việc tinh gọn bộ máy công an trên báo chí nhà nước, ngành công an đã thực hiện giải thể sáu tổng cục, giảm 55 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng, hơn 1.200 đơn vị cấp đội. Số nhân sự giảm tương ứng là 172 người lãnh đạo cấp cục, hơn 1.500 người lãnh đạo cấp phòng, huyện và hơn 2.300 người lãnh đạo cấp đội.

Đáng chú ý, tất cả số người này được tái bố trí đảm nhiệm các chức danh công an phường, xã, thay vì bị mất việc như công, viên chức ở các bộ-ngành khác.

“Bản chất tinh giản bộ máy của họ là xóa bỏ công an cấp trung gian quận huyện, sắp xếp đưa những người này lên sở, lên phòng, lên công an thành phố. Một số thì tăng cường cho xã, phường là cấp cơ sở sát với dân. Như vậy, sau khi tinh giản thì chỉ xóa cấp trung gian nhưng số lượng coi như vẫn giữ nguyên. Với đầy đủ trưởng, phó công an xã thì có khi còn nhiều hơn trước đây nữa vì người ta phải tăng cường để bảo vệ thể chế, bảo vệ đảng của họ”. Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nhận định với RFA.

Nhân sự được điều chuyển từ chỗ này qua chỗ khác khi tinh gọn bộ máy có lẽ chỉ có ở ngành công an.

Công an huyện được đưa lên thành phố hay đưa xuống xã đều ngốn ngân sách nhà nước. Bảng lương công an xã 2025 cho thấy mức lương của cấp trung tá là 15.444.000 đồng/tháng và mức lương cấp hạ sĩ là 7.488.000 đồng/tháng. Chưa kể Bộ Công an trích lại 85% tiền xử phạt giao thông hoặc trích lại 30% số tiền bán bảng số đẹp của xe cơ giới các loại.

Tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam được ông Nguyễn Phú Trọng thừa nhận từ nhiều năm trước là không dễ dàng thực hiện. Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Hà Nội hôm 4 tháng 10 năm 2017, ông Trọng nói “đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm”.

Đến hôm nay, ông Tô Lâm được coi là người mạnh mẽ trong việc tinh gọn tổ chức bộ máy chính phủ. Trong tuyên bố mới nhất hôm 13 tháng 2, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc tinh gọn bộ máy không thể trì hoãn, phải thực hiện trước Đại hội Đảng 14.

Với cách tinh gọn bộ máy khiến cả trăm ngàn công nhân, viên chức bị ảnh hưởng vậy mà lực lượng công an “không hề sứt mẻ” thì liệu người dân có hài lòng hay không?

Một người dân ở Hà Nội, yêu cầu ẩn danh vì lý do an toàn, cho việc tinh gọn bộ máy công an chỉ là hình thức “mị dân” chứ thực sự số lượng công an không ít đi.

“Không công bằng tí nào. Nó chỉ là ‘thiên biến vạn hóa’ để lòe dân, để cho dân nghĩ ngành nào cũng giảm. Ngay cả CSGT bây giờ cũng không cho xuất hiện nhiều trên đường phố nữa. Ví dụ trước đây mười người thì giờ chỉ còn bốn. Bây giờ họ còn huấn luyện cho đội xung kích, đội tự vệ… hành xử như công an ngay trước mắt dân, ngay khu tôi ở. Tiền thuế của dân còn phải nuôi thêm bọn ấy. Nếu có chuyện gì thì bọn này sẽ đứng ra ‘che chắn’ cho bọn công an trước. Nghĩa là công an và bọn được phép hành xử như công an ở khắp nơi. Chỉ tăng chứ không giảm như họ nói.”

Luật sư Đặng Đình Mạnh, người lên tiếng mạnh mẽ về tình hình đất nước, cho rằng đây là điều bất công.

“Trong khi yêu cầu tất cả các ngành trong bộ máy chính quyền tinh giản, thì nhân sự Bộ Công an vẫn “Bình chân như vại” thì không chỉ bất hợp lý mà còn bất công. Thực trạng đó đang làm méo mó đi bộ mặt của chính quyền cùng với nhiều hệ lụy vô lường trong tất cả các mặt đời sống xã hội”.

Tuy nhiên, với uy thế của công an như một lực lượng “kiêu binh” hiện nay, thậm chí được “bảo kê” từ chính người lãnh đạo cao nhất là ông Tô Lâm, vốn từng là người đứng đầu Bộ Công An, thì công chúng dù biết rất rõ cũng không dám có bất kỳ sự phản kháng nào.


***********

Trung Quốc nói sẽ 'chơi đến cùng' với Mỹ, quyết không để bị 'bắt nạt'


Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự Hội nghị An ninh Munich (MSC) tại Munich, Đức, ngày 14 tháng 2 năm 2025.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự Hội nghị An ninh Munich (MSC) tại Munich, Đức, ngày 14 tháng 2 năm 2025.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày thứ Sáu nói rằng Trung Quốc sẽ "chơi đến cùng" nếu Mỹ quyết áp chế nước này mặc dù Bắc Kinh không muốn xung đột với Washington.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Vương nói Trung Quốc sẽ phản ứng kiên quyết trước các tập tục mang tính "bắt nạt" đơn phương, nhưng hi vọng Mỹ có thể hợp tác với Trung Quốc theo cùng một hướng.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thêm mức thuế 10% lên tất cả hàng hóa Trung Quốc dù ông mô tả cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vài tuần trước đó là "tốt đẹp."

Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế lên tới 15% đối với một số mặt hàng nhập khẩu của Mỹ, khơi lên lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong những tuần trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, chính quyền Biden đã tuyên bố áp đặt nhiều hạn chế hơn đối với công nghệ tiên tiến có thể bán cho Trung Quốc, trong nỗ lực ngăn chặn các công ty Trung Quốc phát triển chip công nghệ cao có thể sử dụng trong các ứng dụng quân sự của Trung Quốc.

Bắc Kinh nói các hạn chế này là một phần trong kế hoạch lâu dài nhằm kiềm chế tiến bộ công nghệ của Trung Quốc.

Trung Quốc đã phát triển và lớn mạnh bằng cách vượt qua những khó khăn và trở ngại, và sẽ không sợ hãi, ông Vương phát biểu tại hội nghị Munich, có sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Sau đó, ông Vương dẫn một số câu cổ ngữ của Trung Quốc, bao gồm một câu trong chương đầu tiên của tác phẩm kinh điển Dịch Kinh: "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức" (trời chuyển vận mạnh mẽ, người quân tử lấy đó noi theo mà tự cường không ngừng nghỉ).

"Những câu này khó mà dịch ra được, quý vị có thể nhờ DeepSeek giúp đỡ," ông Vương nói và mỉm cười.


***************

Zelenskyy: Ukraine sẽ không chấp nhận thỏa thuận đạt được sau lưng chúng tôi


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) ở Munich, Đức, ngày 15 tháng 2 năm 2025.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) ở Munich, Đức, ngày 15 tháng 2 năm 2025.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ngày thứ Bảy nói rằng Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ thỏa thuận hòa bình nào đạt được sau lưng họ hoặc không có sự tham gia của Kyiv - một thông điệp ngầm gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đang nỗ lực chấm dứt chiến tranh với Nga.

Trong bài diễn văn tại Hội nghị An ninh Munich, ông Zelenskyy cũng kêu gọi Châu Âu thành lập lực lượng vũ trang riêng, thúc giục các nhà lãnh đạo của lục địa này tự quyết định tương lai của họ và nói rằng lực lượng vũ trang của riêng Ukraine là không đủ cho an ninh của họ.

"Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận các thỏa thuận đạt được sau lưng chúng tôi mà không có sự tham gia của chúng tôi. Và quy tắc tương tự cũng nên được áp dụng cho toàn bộ Châu Âu," ông nói.

Ông Zelenskyy phát biểu sau khi ông Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần này. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga nhắm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, và ông Trump cho biết ông và ông Putin dự kiến sẽ hội kiến trong tương lai, có thể là ở Ả-rập Saudi.

Ukraine đã nhiều lần nói rằng họ muốn hợp tác với Mỹ và Châu Âu để vạch ra một chiến lược chung trước khi có bất cứ cuộc họp nào giữa ông Trump và ông Putin.

Cho đến nay chính quyền Trump đã để lại ấn tượng nơi một số đồng minh Châu Âu rằng họ đang nhượng bộ ông Putin và để Ukraine chịu thiệt trước khi bất kì cuộc đàm phán nào bắt đầu, dù những phát biểu của một số quan chức cao cấp của Mỹ gây nên sự khó hiểu.

Ông Zelenskyy dự đoán Điện Kremlin sẽ cố gắng thuyết phục ông Trump tham dự ngày lễ 9 tháng 5 của Nga tại Moscow, khi nước này kỉ niệm chiến thắng của Liên bang Soviet trong Thế chiến thứ hai bằng một cuộc diễu hành quân sự thường niên qua Quảng trường Đỏ.

Ông Zelenskyy phát biểu với hội nghị rằng ông tin sẽ "nguy hiểm" nếu ông Trump gặp ông Putin trước khi ông và Trump gặp nhau.

Đối với các nhà lãnh đạo Châu Âu, ông đưa ra cảnh báo, đặt câu hỏi rằng liệu quân đội của họ có sẵn sàng hay không nếu Moscow phát động một cuộc tấn công công khai hoặc "giả hiệu." Cuộc tấn công giả hiệu được làm như do một nhóm nào đó khác chịu trách nhiệm gây ra.

"Nếu cuộc chiến (Ukraine-Nga) này kết thúc không đúng cách, ông ta (Putin) sẽ có một lượng lớn binh lính dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, chỉ biết giết chóc và cướp bóc," ông nói, dẫn các báo cáo tình báo cho biết Nga sẽ điều động quân đội đến Belarus vào mùa hè này.

"Và bây giờ, khi chúng tôi chiến đấu cuộc chiến này và đặt nền móng cho hòa bình và an ninh, chúng ta phải xây dựng Lực lượng vũ trang Châu Âu."


****************

Trí tuệ Nhân tạo - AI : Pháp tìm chỗ đứng giữa Mỹ và Trung Quốc - Tạp chí xã hội

Thu Hằng

Pháp không muốn bị thụt lùi so với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua Trí tuệ Nhân tạo - AI. Tuần lễ và Thượng đỉnh Hành động về AI - đồng tổ chức với Ấn Độ - ở Paris là cơ hội để Pháp bảo vệ chủ quyền kỹ thuật số, đặc biệt với những thông báo quan trọng của tổng thống Emmanuel Macron : 109 tỉ euro đầu tư vào AI tại Pháp, quảng bá "sản phẩm Pháp" - chatbot Le Chat của Mistral AI, hiện trở thành đối tác của nhiều tập đoàn lớn.

Trong ba ngày sau khi được tổng thống Pháp quảng bá trong buổi trả lời phỏng vấn với đài France 2 (ngày 09/02), Le Chat trở thành ứng dụng được tải nhiều nhất trên Apple Store. Ứng dụng Pháp, cạnh tranh với ChatGPT của Mỹ và DeepSeek của Trung Quốc, đã tóm tắt buổi phỏng vấn của tổng thống Macron theo yêu cầu của RFI Tiếng Việt :

« Trả lời phỏng vấn đài France 2, tổng thống Emmanuel Macron thông báo khoản đầu tư lớn 109 tỉ euro trong lĩnh vực AI tại Pháp. Quỹ này được hình thành từ nhiều nguồn đóng góp khác nhau, trong đó có Ả Rập Xê Út, Canada, nhiều doanh nghiệp Pháp và nước ngoài.

Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý AI toàn cầu, nói rằng mọi nội dung do phần mềm AI tạo ra phải được xác định rõ ràng. Ông kêu gọi một chiến lược AI đầy tham vọng, ở cả cấp độ Pháp và châu Âu, với các mục tiêu xã hội, kinh tế và ngoại giao.

Tổng thống cũng nhấn mạnh đến chatbot “Le Chat”, do công ty khởi nghiệp Mistral AI của Pháp phát triển, đồng thời kêu gọi người dân Pháp tải xuống. Ứng dụng này được giới thiệu là đối thủ cạnh tranh của ChatGPT.

Cuối cùng, ông Macron bày tỏ sự lạc quan về tác động của AI đối với việc làm, tin rằng sự phát triển của công nghệ sẽ giải phóng thời gian bằng cách phân công các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, giúp "đưa yếu tố con người trở lại" trong các mối quan hệ ».

Điểm đặc biệt là Le Chat dẫn ngay các nguồn được sử dụng ngay dưới câu trả lời để người sử dụng dễ kiểm chứng. Và ứng dụng Le Chat khẳng định trả lời được bằng tiếng Việt và sử dụng các nguồn tiếng Việt.

Khoản đầu tư 109 tỉ euro trong vòng 5 năm tới được tổng thống Macron thông báo nhằm mục đích giúp Pháp duy trì « cuộc đua về Trí tuệ Nhân tạo », « sáng tạo những giải pháp, những công nghệ riêng, nếu không, sẽ bị phụ thuộc vào những nước khác » :

« Chúng ta (Pháp và châu Âu) có những lợi thế tuyệt vời. Phải nói là tất cả các nước đều bị trễ so với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Do đó, về đào tạo, chúng ta có những quan hệ đối tác, như với Ấn Độ, một cường quốc về đào tạo Trí tuệ Nhân tạo. Chúng ta đã đào tạo 40.000 thanh niên trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo nhưng con số này sẽ tăng lên thành 100.000 người. Chúng ta cũng có những nhà khoa học về dữ liệu, những nhà toán học. Pháp có rất nhiều tài năng. Và đó là một sức mạnh to lớn.

Nhưng Pháp cũng bị thụt lùi về các trung tâm dữ liệu, có nghĩa là khả năng tính toán. Để làm được việc này, cần phải có những siêu máy tính, thu thập khối lượng dữ liệu lớn. Và cần khẩn trương thực hiện. Do đó, tôi muốn thông báo tối nay rằng châu Âu và Pháp sẽ thúc đẩy tiến trình này. Pháp thông báo tại Thượng đỉnh Hành động về Trí tuệ Nhân tạo 109 tỉ euro đầu tư vào lĩnh vực AI trong những năm tới. Đây là chuyện chưa từng có. Khoản đầu tư này tương xứng với những thông báo của Mỹ về quỹ Stargate với 500 tỉ đô la đầu tư.

Trong số các nhà đầu tư, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đầu tư vào một trung tâm dữ liệu lớn ở Pháp. Ngoài ra còn có những quỹ đầu tư lớn của Mỹ, Canada cùng với rất nhiều doanh nghiệp Pháp ».

Cụ thể, theo trang Les Echos, Quỹ MGX của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đầu tư 50 tỉ euro xây dựng một trung dữ liệu lớn có công suất 1 GW. Trên tổng số 20 tỉ euro đầu tư vào AI tại Pháp, quỹ đầu tư Canada Brookfieal dành 15 tỉ euro để xây dựng nhiều trung tâm dữ liệu, trong đó có một trung tâm có công suất 1 GW ở Cambrai, nơi trở thành phòng thí nghiệm ở miền bắc Pháp. Theo điện Elysée, « những dự án này cho thấy lực hấp dẫn của Pháp, cũng như chất lượng mạng lưới điện và đường truyền internet, đủ lớn và vững chắc để tiếp nhận tất cả những nhà máy về AI trong tương lai ».

Ngoài ra, rất nhiều dự án xây dựng mới liên quan đến AI cũng được các quỹ đầu tư Fluidstack của Anh, Equinix, Digital Realty và Prologis của Mỹ, Evroc của Thụy Điển, Sesterce của Pháp lần lượt thông báo tại Thượng đỉnh Hành động về AI. Công ty khởi nghiệp Mistral AI, chủ sở hữu Le Chat, cũng thông báo « đầu tư vài tỉ euro » vào một trung tâm dữ liệu lớn, được đặt tại Saclay, khu đại học nổi tiếng ở tỉnh Essonne, ngoại ô Paris.

Le Chat - cạnh tranh với DeepSeek và ChatGPT

Phần mềm Le Chat là sản phẩm của Mistral AI, start-up được cho là còn non trẻ so với những đối thủ. Arthur Mensch, từng làm việc cho Google và DeepMind và hai cộng sự Guillaume Lample và Timothée Lacroix, từng làm việc cho Meta, thành lập Mistral AI tháng 04/2023 và đã kêu gọi được đầu tư hơn 6 tỉ euro. Bộ trưởng Kinh Tế Éric Lombard không ngần ngại quảng bá cho « sản phẩm Pháp » là đã chuẩn bị một buổi phỏng vấn nhờ ứng dụng Le Chat. Cách thực hiện giống như « kiểu đóng vai », theo giải thích của nhà sáng lập Arthur Mensch khi trả lời phỏng vấn đài France 2 ngày 10/02 :

« Le Chat có thể tìm những câu hỏi ở đâu ư ? Phần mềm Le Chat thông minh, nên cô đọng được kiến ​​thức nhân loại. Le Chat biết y học là gì, lịch sử là gì và truyền thông là gì. Le Chat cũng biết tất cả các ngôn ngữ nên có thể dùng ứng dụng này để dịch mọi thứ. Và khi bạn đưa ra chỉ dẫn, chẳng hạn như tôi phải chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn, Le Chat có thể giải thích chuẩn bị một cuộc phỏng vấn như thế nào, hình dung ra những câu hỏi và giúp chuẩn bị.

Đó là một ví dụ có có thể truyền tải nhanh trong giáo dục. Ví dụ một sinh viên ngành toán hay triết học có thể nhờ Le Chat đặt câu hỏi ôn tập và về lâu dài là để củng cố kiến thức của mình. Đúng là có trường hợp gian lận, nhờ Le Chat làm hộ bài tập. Nhưng cần phải đặt câu hỏi là tại sao phải làm bài tập ? Đó là để học hỏi điều gì đó. Cho nên cần phải coi trí tuệ nhân tạo mà Le Chat cung cấp là một cách học nhanh hơn, không phải để gian lận. Cần phải giữ đúng mục đích chính của việc làm bài tập, chứ không đề cao vào thành phẩm cuối cùng ».

Pháp cần tập thể để cạnh tranh

Trước khi diễn ra Thượng đỉnh Hành động về Trí tuệ Nhân tạo, Pháp cũng như Liên Hiệp Châu Âu hứng cú sốc DeepSeek. Ông Bruno Bonnell, tổng thư ký France 2030 - kế hoạch tài chính của Pháp về khả năng cạnh tranh - thừa nhận : « DeepSeek giống như lời cảnh tỉnh mà chúng ta cần ». Mô hình AI tạo sinh từ Trung Quốc được quảng bá ít tốn kém hơn rất nhiều nhưng hiệu quả hoàn toàn không kém nếu so sánh với những khoản tiền khổng lồ được đổ vào các tập đoàn AI của Mỹ.

Arthur Mensch, nhà đồng sáng lập công ty Mistral AI, giải thích Le Chat, được khởi động cùng lúc với DeepSeek của Trung Quốc, có lợi thế về chi phí thấp hơn so với những ứng dụng của Mỹ. Điều này cho thấy Pháp cũng như châu Âu có điều kiện tham gia cuộc đua AI :

« Tôi nghĩ châu Âu có vai trò thực sự, đặc biệt là vì có nguồn nhân tài đặc biệt đáng chú ý, điều này cho phép chúng ta hiệu quả hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh ở Mỹ trong việc xây dựng công nghệ, với chi phí ít hơn. Vì thế phải vun đắp lợi thế này và cũng tương tự như vậy trong môi trường AI. Quá trình này sẽ được xây dựng nhanh hơn nếu các công ty châu Âu nhận ra rằng họ có lợi khi hợp tác với các doanh nghiệp châu Âu khác để đẩy nhanh lộ trình Trí tuệ Nhân tạo của mình. Và vì thế châu Âu thực sự có vai trò quan trọng với phần còn lại của thế giới. Ví dụ, chúng tôi đã mở chi nhánh tại Singapore và có những khách hàng đầu tiên ở đó. Có thể thấy là có một cơ hội thực sự, không phải của Mỹ và không phải của Trung Quốc ».

Dù được cho là phong phú nhưng hệ sinh thái công nghệ châu Âu vẫn còn khiêm tốn so với những gã khổng lồ Trung Quốc và Mỹ. Theo Les Echos, chỉ cần nhìn vào những định giá toàn cầu lớn nhất để thấy châu Âu vắng bóng như thế nào. Pháp, nơi có khoảng 750 start-up về AI với 35.000 người làm việc trong lĩnh vực này, không giấu tham vọng muốn đứng đầu Liên Âu về AI. Tuy nhiên, khi trả lời RFI ngày 10/02, bà Anne Bouverot, đặc phái viên của tổng thống Pháp về Thượng đỉnh Hành động về Trí tuệ Nhân tạo, lưu ý đến tinh thần « tập thể » :

« Có những chuyện người ta không thể làm một mình. Dĩ nhiên Pháp có tham vọng đứng đầu về Trí tuệ Nhân tạo và Pháp có nhiều lợi thế. Người ta nói đến Mistral hoặc các công ty khởi nghiệp như Hugging Face, poolside, Pigment… có tầm quan trọng trong lĩnh vực AI, cũng như những tài năng, những nhà nghiên cứu, kĩ sư một cách rất ấn tượng. Chúng ta có vị thế tốt về Trí tuệ Nhân tạo. Nhưng khi nhìn vào những khoản đầu tư cần thiết để phát triển AI thì có rất nhiều việc phải làm theo tập thể, ở tầm mức châu Âu ».

Tổng thống Macron muốn Pháp và Liên Hiệp Châu Âu tiến nhanh theo « mô hình tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris » trong 5 năm, huy động mọi nguồn lực để bù khoảng thời gian chậm trễ so với Mỹ và Trung Quốc. Theo chuyên gia Charleyne Biondi, Viện Montaigne, châu Âu hiện chỉ chiếm 18% trung tâm dữ liệu trên thế giới, chưa đầy 5% trong số này là thuộc về các doanh nghiệp châu Âu, phần còn lại đều thuộc về các đại tập đoàn Mỹ như AWS, Google và Microsoft Azure. Ngày 11/02, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen công bố một « chiến lược châu Âu về AI » với ngân sách 200 tỉ euro, mục đích là để « tăng tốc », « đơn giản hóa quy định »« tăng cường thị trường chung duy nhất », cùng với nhiều biện pháp khác.


**************

Đặc sứ Mỹ nói Châu Âu sẽ không có chỗ tại bàn đàm phán hòa bình Ukraine

Reuters

Châu Âu sẽ không có chỗ tại bàn đàm phán hòa bình Ukraine, đặc phái viên chính của Donald Trump về Ukraine nói ngày thứ Bảy, sau khi Washington gửi một bảng câu hỏi tới các thủ đô Châu Âu để hỏi xem họ có thể đóng góp gì vào những bảo đảm an ninh cho Kyiv.

Ông Trump gây sốc cho các đồng minh Châu Âu trong tuần này khi điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không tham khảo ý kiến của họ hoặc Kyiv trước và tuyên bố bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.

Các quan chức chính quyền Trump cũng đã nói rõ trong những ngày gần đây rằng họ trông đợi các đồng minh Châu Âu trong NATO sẽ chịu trách nhiệm chính cho khu vực này vì Mỹ hiện có những ưu tiên khác, chẳng hạn như an ninh biên giới và chống lại Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu ông có thể bảo đảm rằng người Ukraine và người Châu Âu sẽ có chỗ tại đàm phán hay không, Tướng Keith Kellogg nói tại một hội nghị an ninh toàn cầu ở Munich: "Câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy (liên quan đến người Châu Âu), như bạn diễn đạt, câu trả lời là không."

Nhưng ông nói người Ukraine "tất nhiên" sẽ có chỗ tại bàn đàm phán, đồng thời nói thêm rằng sẽ là ngu xuẩn nếu Ukraine không được tham gia.

Phát biểu này đã khơi ra chỉ trích ngay lập tức từ các nhà lãnh đạo Châu Âu.

"Không có cách nào chúng ta có thể thảo luận hoặc đàm phán về Ukraine, tương lai của Ukraine hoặc cấu trúc an ninh của Châu Âu mà không có người Châu Âu," Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb phát biểu tại cùng hội nghị an ninh ở Munich.

"Nhưng điều này có nghĩa là Châu Âu cần phải hành động cùng nhau. Châu Âu cần nói ít hơn và làm nhiều hơn."

Ông Stubb cho biết bảng câu hỏi mà Mỹ gửi cho Châu Âu "sẽ buộc người Châu Âu phải suy nghĩ."

Một nhà ngoại giao Châu Âu cho biết bảng câu hỏi của Mỹ bao gồm sáu câu hỏi, trong đó có một câu hỏi dành riêng cho các nước thành viên Liên minh Châu Âu.

"Người Mỹ đang tiếp cận các thủ đô Châu Âu và hỏi họ sẵn sàng điều động bao nhiêu binh sĩ," một nhà ngoại giao nói.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng kêu gọi người Châu Âu hành động cùng nhau.

"Và những người bạn Châu Âu của tôi, tôi muốn nói rằng, hãy tham gia vào cuộc tranh luận, không phải bằng cách phàn nàn rằng quý vị có thể được ngồi hay không được ngồi vào bàn đàm phán, mà bằng cách đưa ra các đề xuất, ý tưởng cụ thể, tăng chi tiêu (quốc phòng)," ông nói tại Munich.

Một viên chức văn phòng tổng thống Pháp cho biết vào ngày thứ Bảy rằng Pháp đang thảo luận với các đồng minh của mình về khả năng tổ chức một cuộc họp không chính thức giữa các nhà lãnh đạo Châu Âu về Ukraine để thảo luận về những vấn đề này, mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra ở giai đoạn này.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski nói cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai.

Ông Kellogg phát biểu tại hội nghị rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine có thể tập trung vào các nhượng bộ lãnh thổ từ Nga và nhắm vào doanh thu dầu mỏ của Putin.

"Nga thực sự là một quốc gia dầu mỏ," ông nói, và nói thêm rằng các cường quốc phương Tây cần phải làm nhiều hơn nữa để thực thi hữu hiệu các chế tài nhắm vào Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi thành lập một đạo quân Châu Âu, nói rằng lục địa này không còn có thể chắc chắn về sự bảo vệ từ Mỹ và sẽ chỉ nhận được sự tôn trọng từ Washington nếu có một quân đội hùng mạnh.

Trong bài diễn văn hùng hồn tại Hội nghị An ninh Munich thường niên của các nhà hoạch định chính sách toàn cầu, ông Zelenskyy nói bài diễn văn của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày hôm trước đã cho thấy rõ mối quan hệ giữa Châu Âu và Mỹ đang thay đổi.

"Thành thật mà nói - giờ đây chúng ta không thể loại trừ khả năng Mỹ có thể nói không với Châu Âu về các vấn đề đe dọa đến mình," ông Zelenskyy phát biểu khi cuộc chiến do Nga xâm lược đất nước ông sắp bước sang năm thứ tư.

Ông nói một đạo quân Châu Âu - bao gồm cả Ukraine - là cần thiết để "tương lai của lục địa này chỉ phụ thuộc vào người Châu Âu - và các quyết định về người Châu Âu được đưa ra tại Châu Âu."

Các quốc gia Châu Âu hợp tác quân sự chủ yếu trong NATO, nhưng cho đến nay các chính phủ đã bác bỏ nhiều lời kêu gọi thành lập một đạo quân Châu Âu duy nhất trong nhiều năm qua, với lý do rằng quốc phòng là vấn đề chủ quyền quốc gia.


********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 16 - 02 -2025:

xxx

HoaLuc-Full
***********

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(AFP) - Israel thả hơn 300 tù nhân Palestine. Hôm nay, 15/02/2025, đoàn xe buýt chở hơn 300 tù nhân Palestine được thả theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã đến Khan Younès, một thành phố ở phía nam dải Gaza. Trước đó, phe Hamas đã thả 3 con tin Israel. Đây là đợt trao đổi con tin – tù nhân thứ sáu giữa Israel và Hamas.

(AFP) - Iran nói đã nhận được « các thông điệp » từ tân chính quyền Syria. Đặc sứ Iran về Syria, ông Mohammad Reza Raouf Sheibani, hôm nay, 15/02/2025, cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang gián tiếp bắt liên lạc với Damas và đã nhận được các thông điệp. Thông tin trên được đưa ra sau một cuộc gặp với đại diện của tổng thống Nga đảm trách hồ sơ Syria.

(AFP) - Ukraina tố cáo Nga làm hư hại mái vòm bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Cáo buộc của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky được đưa ra hôm 14/02/2025, theo đó trong đêm trước, một drone tấn công của Nga mang đầu đạn có sức công phá lớn, đã nhắm vào mái vòm được xem là lá chắn bức xạ thoát ra từ lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau thảm họa năm 1986. Trên mạng X, ôngZelensky cho biết đám cháy do vụ nổ gây ra đã được khống chế và may mắn là mức phóng xạ vẫn không tăng. Phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov, không phủ nhận cụ thể vụ tấn công, nhưng khẳng định quân đội Nga không nhắm vào các cơ sở hạt nhân.

(AFP) - Ba Lan kêu gọi Liên Âu khẩn cấp lập kế hoạch hành động bảo vệ Ukraina và an ninh của chính EU. Trên mạng X, thủ tướng Ba Lan, nước chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu, hôm nay 25/02/2025 nhấn mạnh Liên Âu không thể để các thế lực khác trên thế giới quyết định tương lai của châu lục này và phải lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Tương tự, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm nay kêu gọi châu Âu « hành động vì lợi ích của chính mình » và có « lực lượng vũ trang riêng » để tự vệ trước Nga, bởi Mỹ sẽ không bảo đảm an ninh cho châu Âu trừ khi châu Âu tự có khả năng phòng vệ chắc chắn.

(RFI) - Thuế nhập khẩu thép : Tổng thống Brazil cảnh báo có biện pháp « đối ứng » với Mỹ. Tổng thống Brazil Lula da Silva hôm 14/02/2025 tuyên bố chắc chắn Brasilia sẽ có biện pháp đối ứng đối với bất kỳ hành động nào nhắm vào nước này. Brazil dự tính đánh thuế đáp trả vào hàng hóa Mỹ. Với 4,08 triệu tấn thép, Brazil là nước xuất khẩu thép nhiều thứ hai vào Mỹ, sau Canada. Brazil cũng nhập khẩu nhiều hàng hóa từ thép và được sản xuất tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như máy móc công nghiệp, động cơ ô tô và phụ tùng máy bay.

(AFP) - Tư pháp Achentina ra lệnh bắt giữ các lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện. Lệnh bắt đưa ra ngày hôm qua, 14/02/2025, nhằm vào người đứng đầu chính quyền hiện nay và khoảng 20 cựu quan chức quân và dân sự, bao gồm cả bà Aung San Suu Kyi, để thẩm vấn về cáo buộc « diệt chủng và tội ác chống nhân loại » đối với cộng đồng người Rohingya. Lệnh bắt được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra được mở năm 2021, sau khi thẩm phán liên bang Maria Servini nhận được khiếu nại từ người Rohingya tố cáo các tội ác nhắm vào nhóm sắc tộc thiểu số.

(RFI) - Ecuador : Trung tá Không quân bị bắn chết giữa ban ngày ở Guayaquil. Trung tá Không quân Ecuador, Porfirio Cedeño, hôm qua, 14/02/2025, đã bị một nhóm tấn công không rõ danh tính bắn hơn 20 phát súng khi đang di chuyển trên một xe tải hạng nhẹ gần nhà tù Littoral ở Guayaquil, tây nam đất nước. Tại khu vực này, chính quyền triển khai một lực lượng an ninh đông đảo để chống lại các băng đảng buôn bán ma túy. Theo tổng thống nước Cộng hòa Ecuador, vụ ám sát này xác nhận rằng đất nước « đang trong tình trạng chiến tranh » và bộ trưởng Quốc phòng Gian Carlo Loffredo đã phát động lời kêu gọi tổng động viên.


*************

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu muốn giảm quy định ngân sách để thúc đẩy công nghiệp quốc phòng

Thùy Dương

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, thông báo sẽ đề xuất nới lỏng các quy định ràng buộc về ngân sách nhằm cho phép các nước thành viên Liên Âu đầu tư nhiều hơn vào ngành công nghiệp quốc phòng. Tuyên bố của Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu được đưa ra hôm 14/02/2025 tại Hội nghị An ninh Munich, được tổ chức tại thành phố Munich của Đức.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút

Theo AFP, với quy định ngân sách hiện hành của Liên Âu, thâm hụt công bị giới hạn ở mức 3% GDP và nợ ở mức 60% GDP. Điều khoản bảo vệ mà chủ tịch Ủy Ban Châu Âu muốn kích hoạt là một cơ chế của Hiệp ước ổn định ngân sách, cho phép các nước trong khu vực đồng tiền chung châu Âu được phép thay đổi các quy tắc quản lý thâm hụt ngân sách và nợ công trong những trường hợp đặc biệt.

Điều khoản này từng được Ủy Ban Châu Âu kích hoạt trong giai đoạn khủng hoảng Covid-19 để hỗ trợ các nước thành viên ứng phó với các chi phí đặc biệt để khắc phục tác động của đại dịch đối với kinh tế. Theo Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, Liên Âu đang trong một giai đoạn khủng hoảng tương tự, nên có thể kích hoạt điều khoản nói trên, cho phép nới lỏng quy định ngân sách để các nước có thể chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.

Quả thực, Châu Âu hiện giờ không chỉ phải đối phó với mối đe dọa quân sự từ Nga, mà còn bị chính quyền Donald Trump liên tục thúc ép chi nhiều hơn cho quốc phòng. Tuy nhiên, bà Ursula von der Leyen cũng lưu ý là Ủy Ban Châu Âu sẽ có biện pháp kiểm soát và đưa ra những điều kiện cụ thể.

Bà von der Leyen ước tính cần đầu tư khoảng 500 tỷ euro trong 10 năm để tăng cường quốc phòng của Liên Âu. Ủy Ban Châu Âu dự kiến ​​công bố "Sách Trắng" về quốc phòng vào giữa tháng 03/2025, trong đó nêu ra các đề xuất, đặc biệt liên quan đến tài trợ cho đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của các nước. 


***********************

Tinh giản ngành công an: bỏ chỗ này, tăng chỗ khác

Diễm Thi

Tại hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra vào thượng tuần tháng 1 năm 2025, trung ương thống nhất tinh gọn bộ máy Chính phủ, giảm từ 18 bộ và bốn cơ quan ngang bộ xuống còn 14 bộ và ba cơ quan ngang bộ; tám cơ quan thuộc Chính phủ xuống còn năm cơ quan trực thuộc.

Chính phủ không duy trì mô hình tổng cục và tổ chức tương đương thuộc bộ, ngành. Các cục, vụ có nhiệm vụ liên thông, gắn kết thành một đầu mối. Không còn phòng trong vụ.

Tổng bí thư Tô Lâm thừa nhận “đây là vấn đề rất khó vì khi tiến hành tinh gọn bộ máy sẽ liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và đụng chạm tới lợi ích của một số cá nhân, tổ chức”.

Trong đợt tinh gọn bộ máy này, theo ước tính của chính phủ, sẽ có ít nhất 100.000 người bị ảnh hưởng, và ngân sách nhà nước sẽ phải chi 130 ngàn tỉ để giải quyết chế độ cho những người bị mất việc.

Riêng với ngành công an, khi trao đổi với báo chí trong nước về phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ vào đầu tháng 12 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói rõ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng không thuộc diện phải tinh gọn.

Tuy nhiên, một tháng sau, tại hội nghị Trung ương khóa 13, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sẽ tinh gọn tổ chức bộ máy công an theo mô hình ba cấp là bộ, tỉnh, xã. Bỏ đi cấp huyện.

Báo chí nhà nước lập tức đăng tải một loạt bài báo ca ngợi việc tinh giản nhân sự ngành công an như “Bộ Công an: Tiên phong, đi đầu trong đổi mới sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”; “Bộ Công an gương mẫu đi đầu tinh gọn bộ máy”; “Điều động lực lượng công an chính quy, tinh giản và giảm biên chế”; “Tinh gọn bộ máy – Cuộc cách mạng lớn của Bộ Công an".

Dư luận cho rằng, dù không biết số lượng công an cấp huyện là bao nhiêu, nhưng xóa bỏ cấp nào thì cũng tiết kiệm được một lượng lớn ngân sách nhà nước. Hơn nữa, khi đất nước đang trong thời bình, người dân không ai được sở hữu súng, thì việc duy trì một lực lượng công an phủ từ cấp cơ sở lên cấp trung ương là không cần thiết. “Ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Chỉ vài tuần sau phát biểu ông Tô Lâm, truyền thông nhà nước cho hay, công an Hà Nội sẽ tiếp nhận công an cấp huyện về các phòng. Điều đó có nghĩa công an cấp huyện không nằm trong số những người bị ảnh hưởng khi tinh gọn bộ máy.

Giáo sư Carl Thayer nhận định sự việc với RFA qua email hôm 11 tháng 2 năm 2025:

“Tóm lại, lực lượng Công an cấp huyện sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi Quốc hội thông qua luật cho phép cơ cấu tổ chức mới của Chính phủ và Bộ Công an ban hành Nghị định quy định chi tiết về cơ cấu tổ chức mới trong đó có việc giải thể lực lượng Công an cấp huyện”.


Tinh giản bộ máy sao không đụng đến Bộ Công an?

Truyền thông Nhà nước xoá thông tin “bỏ công an cấp huyện”

Tinh giản ngành công an, không công khai quân số có minh bạch?


Theo một loạt bài viết về việc tinh gọn bộ máy công an trên báo chí nhà nước, ngành công an đã thực hiện giải thể sáu tổng cục, giảm 55 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng, hơn 1.200 đơn vị cấp đội. Số nhân sự giảm tương ứng là 172 người lãnh đạo cấp cục, hơn 1.500 người lãnh đạo cấp phòng, huyện và hơn 2.300 người lãnh đạo cấp đội.

Đáng chú ý, tất cả số người này được tái bố trí đảm nhiệm các chức danh công an phường, xã, thay vì bị mất việc như công, viên chức ở các bộ-ngành khác.

“Bản chất tinh giản bộ máy của họ là xóa bỏ công an cấp trung gian quận huyện, sắp xếp đưa những người này lên sở, lên phòng, lên công an thành phố. Một số thì tăng cường cho xã, phường là cấp cơ sở sát với dân. Như vậy, sau khi tinh giản thì chỉ xóa cấp trung gian nhưng số lượng coi như vẫn giữ nguyên. Với đầy đủ trưởng, phó công an xã thì có khi còn nhiều hơn trước đây nữa vì người ta phải tăng cường để bảo vệ thể chế, bảo vệ đảng của họ”. Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nhận định với RFA.

Nhân sự được điều chuyển từ chỗ này qua chỗ khác khi tinh gọn bộ máy có lẽ chỉ có ở ngành công an.

Công an huyện được đưa lên thành phố hay đưa xuống xã đều ngốn ngân sách nhà nước. Bảng lương công an xã 2025 cho thấy mức lương của cấp trung tá là 15.444.000 đồng/tháng và mức lương cấp hạ sĩ là 7.488.000 đồng/tháng. Chưa kể Bộ Công an trích lại 85% tiền xử phạt giao thông hoặc trích lại 30% số tiền bán bảng số đẹp của xe cơ giới các loại.

Tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam được ông Nguyễn Phú Trọng thừa nhận từ nhiều năm trước là không dễ dàng thực hiện. Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Hà Nội hôm 4 tháng 10 năm 2017, ông Trọng nói “đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm”.

Đến hôm nay, ông Tô Lâm được coi là người mạnh mẽ trong việc tinh gọn tổ chức bộ máy chính phủ. Trong tuyên bố mới nhất hôm 13 tháng 2, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc tinh gọn bộ máy không thể trì hoãn, phải thực hiện trước Đại hội Đảng 14.

Với cách tinh gọn bộ máy khiến cả trăm ngàn công nhân, viên chức bị ảnh hưởng vậy mà lực lượng công an “không hề sứt mẻ” thì liệu người dân có hài lòng hay không?

Một người dân ở Hà Nội, yêu cầu ẩn danh vì lý do an toàn, cho việc tinh gọn bộ máy công an chỉ là hình thức “mị dân” chứ thực sự số lượng công an không ít đi.

“Không công bằng tí nào. Nó chỉ là ‘thiên biến vạn hóa’ để lòe dân, để cho dân nghĩ ngành nào cũng giảm. Ngay cả CSGT bây giờ cũng không cho xuất hiện nhiều trên đường phố nữa. Ví dụ trước đây mười người thì giờ chỉ còn bốn. Bây giờ họ còn huấn luyện cho đội xung kích, đội tự vệ… hành xử như công an ngay trước mắt dân, ngay khu tôi ở. Tiền thuế của dân còn phải nuôi thêm bọn ấy. Nếu có chuyện gì thì bọn này sẽ đứng ra ‘che chắn’ cho bọn công an trước. Nghĩa là công an và bọn được phép hành xử như công an ở khắp nơi. Chỉ tăng chứ không giảm như họ nói.”

Luật sư Đặng Đình Mạnh, người lên tiếng mạnh mẽ về tình hình đất nước, cho rằng đây là điều bất công.

“Trong khi yêu cầu tất cả các ngành trong bộ máy chính quyền tinh giản, thì nhân sự Bộ Công an vẫn “Bình chân như vại” thì không chỉ bất hợp lý mà còn bất công. Thực trạng đó đang làm méo mó đi bộ mặt của chính quyền cùng với nhiều hệ lụy vô lường trong tất cả các mặt đời sống xã hội”.

Tuy nhiên, với uy thế của công an như một lực lượng “kiêu binh” hiện nay, thậm chí được “bảo kê” từ chính người lãnh đạo cao nhất là ông Tô Lâm, vốn từng là người đứng đầu Bộ Công An, thì công chúng dù biết rất rõ cũng không dám có bất kỳ sự phản kháng nào.


***********

Trung Quốc nói sẽ 'chơi đến cùng' với Mỹ, quyết không để bị 'bắt nạt'


Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự Hội nghị An ninh Munich (MSC) tại Munich, Đức, ngày 14 tháng 2 năm 2025.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự Hội nghị An ninh Munich (MSC) tại Munich, Đức, ngày 14 tháng 2 năm 2025.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày thứ Sáu nói rằng Trung Quốc sẽ "chơi đến cùng" nếu Mỹ quyết áp chế nước này mặc dù Bắc Kinh không muốn xung đột với Washington.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Vương nói Trung Quốc sẽ phản ứng kiên quyết trước các tập tục mang tính "bắt nạt" đơn phương, nhưng hi vọng Mỹ có thể hợp tác với Trung Quốc theo cùng một hướng.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thêm mức thuế 10% lên tất cả hàng hóa Trung Quốc dù ông mô tả cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vài tuần trước đó là "tốt đẹp."

Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế lên tới 15% đối với một số mặt hàng nhập khẩu của Mỹ, khơi lên lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong những tuần trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, chính quyền Biden đã tuyên bố áp đặt nhiều hạn chế hơn đối với công nghệ tiên tiến có thể bán cho Trung Quốc, trong nỗ lực ngăn chặn các công ty Trung Quốc phát triển chip công nghệ cao có thể sử dụng trong các ứng dụng quân sự của Trung Quốc.

Bắc Kinh nói các hạn chế này là một phần trong kế hoạch lâu dài nhằm kiềm chế tiến bộ công nghệ của Trung Quốc.

Trung Quốc đã phát triển và lớn mạnh bằng cách vượt qua những khó khăn và trở ngại, và sẽ không sợ hãi, ông Vương phát biểu tại hội nghị Munich, có sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Sau đó, ông Vương dẫn một số câu cổ ngữ của Trung Quốc, bao gồm một câu trong chương đầu tiên của tác phẩm kinh điển Dịch Kinh: "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức" (trời chuyển vận mạnh mẽ, người quân tử lấy đó noi theo mà tự cường không ngừng nghỉ).

"Những câu này khó mà dịch ra được, quý vị có thể nhờ DeepSeek giúp đỡ," ông Vương nói và mỉm cười.


***************

Zelenskyy: Ukraine sẽ không chấp nhận thỏa thuận đạt được sau lưng chúng tôi


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) ở Munich, Đức, ngày 15 tháng 2 năm 2025.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) ở Munich, Đức, ngày 15 tháng 2 năm 2025.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ngày thứ Bảy nói rằng Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ thỏa thuận hòa bình nào đạt được sau lưng họ hoặc không có sự tham gia của Kyiv - một thông điệp ngầm gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đang nỗ lực chấm dứt chiến tranh với Nga.

Trong bài diễn văn tại Hội nghị An ninh Munich, ông Zelenskyy cũng kêu gọi Châu Âu thành lập lực lượng vũ trang riêng, thúc giục các nhà lãnh đạo của lục địa này tự quyết định tương lai của họ và nói rằng lực lượng vũ trang của riêng Ukraine là không đủ cho an ninh của họ.

"Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận các thỏa thuận đạt được sau lưng chúng tôi mà không có sự tham gia của chúng tôi. Và quy tắc tương tự cũng nên được áp dụng cho toàn bộ Châu Âu," ông nói.

Ông Zelenskyy phát biểu sau khi ông Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần này. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga nhắm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, và ông Trump cho biết ông và ông Putin dự kiến sẽ hội kiến trong tương lai, có thể là ở Ả-rập Saudi.

Ukraine đã nhiều lần nói rằng họ muốn hợp tác với Mỹ và Châu Âu để vạch ra một chiến lược chung trước khi có bất cứ cuộc họp nào giữa ông Trump và ông Putin.

Cho đến nay chính quyền Trump đã để lại ấn tượng nơi một số đồng minh Châu Âu rằng họ đang nhượng bộ ông Putin và để Ukraine chịu thiệt trước khi bất kì cuộc đàm phán nào bắt đầu, dù những phát biểu của một số quan chức cao cấp của Mỹ gây nên sự khó hiểu.

Ông Zelenskyy dự đoán Điện Kremlin sẽ cố gắng thuyết phục ông Trump tham dự ngày lễ 9 tháng 5 của Nga tại Moscow, khi nước này kỉ niệm chiến thắng của Liên bang Soviet trong Thế chiến thứ hai bằng một cuộc diễu hành quân sự thường niên qua Quảng trường Đỏ.

Ông Zelenskyy phát biểu với hội nghị rằng ông tin sẽ "nguy hiểm" nếu ông Trump gặp ông Putin trước khi ông và Trump gặp nhau.

Đối với các nhà lãnh đạo Châu Âu, ông đưa ra cảnh báo, đặt câu hỏi rằng liệu quân đội của họ có sẵn sàng hay không nếu Moscow phát động một cuộc tấn công công khai hoặc "giả hiệu." Cuộc tấn công giả hiệu được làm như do một nhóm nào đó khác chịu trách nhiệm gây ra.

"Nếu cuộc chiến (Ukraine-Nga) này kết thúc không đúng cách, ông ta (Putin) sẽ có một lượng lớn binh lính dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, chỉ biết giết chóc và cướp bóc," ông nói, dẫn các báo cáo tình báo cho biết Nga sẽ điều động quân đội đến Belarus vào mùa hè này.

"Và bây giờ, khi chúng tôi chiến đấu cuộc chiến này và đặt nền móng cho hòa bình và an ninh, chúng ta phải xây dựng Lực lượng vũ trang Châu Âu."


****************

Trí tuệ Nhân tạo - AI : Pháp tìm chỗ đứng giữa Mỹ và Trung Quốc - Tạp chí xã hội

Thu Hằng

Pháp không muốn bị thụt lùi so với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua Trí tuệ Nhân tạo - AI. Tuần lễ và Thượng đỉnh Hành động về AI - đồng tổ chức với Ấn Độ - ở Paris là cơ hội để Pháp bảo vệ chủ quyền kỹ thuật số, đặc biệt với những thông báo quan trọng của tổng thống Emmanuel Macron : 109 tỉ euro đầu tư vào AI tại Pháp, quảng bá "sản phẩm Pháp" - chatbot Le Chat của Mistral AI, hiện trở thành đối tác của nhiều tập đoàn lớn.

Trong ba ngày sau khi được tổng thống Pháp quảng bá trong buổi trả lời phỏng vấn với đài France 2 (ngày 09/02), Le Chat trở thành ứng dụng được tải nhiều nhất trên Apple Store. Ứng dụng Pháp, cạnh tranh với ChatGPT của Mỹ và DeepSeek của Trung Quốc, đã tóm tắt buổi phỏng vấn của tổng thống Macron theo yêu cầu của RFI Tiếng Việt :

« Trả lời phỏng vấn đài France 2, tổng thống Emmanuel Macron thông báo khoản đầu tư lớn 109 tỉ euro trong lĩnh vực AI tại Pháp. Quỹ này được hình thành từ nhiều nguồn đóng góp khác nhau, trong đó có Ả Rập Xê Út, Canada, nhiều doanh nghiệp Pháp và nước ngoài.

Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý AI toàn cầu, nói rằng mọi nội dung do phần mềm AI tạo ra phải được xác định rõ ràng. Ông kêu gọi một chiến lược AI đầy tham vọng, ở cả cấp độ Pháp và châu Âu, với các mục tiêu xã hội, kinh tế và ngoại giao.

Tổng thống cũng nhấn mạnh đến chatbot “Le Chat”, do công ty khởi nghiệp Mistral AI của Pháp phát triển, đồng thời kêu gọi người dân Pháp tải xuống. Ứng dụng này được giới thiệu là đối thủ cạnh tranh của ChatGPT.

Cuối cùng, ông Macron bày tỏ sự lạc quan về tác động của AI đối với việc làm, tin rằng sự phát triển của công nghệ sẽ giải phóng thời gian bằng cách phân công các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, giúp "đưa yếu tố con người trở lại" trong các mối quan hệ ».

Điểm đặc biệt là Le Chat dẫn ngay các nguồn được sử dụng ngay dưới câu trả lời để người sử dụng dễ kiểm chứng. Và ứng dụng Le Chat khẳng định trả lời được bằng tiếng Việt và sử dụng các nguồn tiếng Việt.

Khoản đầu tư 109 tỉ euro trong vòng 5 năm tới được tổng thống Macron thông báo nhằm mục đích giúp Pháp duy trì « cuộc đua về Trí tuệ Nhân tạo », « sáng tạo những giải pháp, những công nghệ riêng, nếu không, sẽ bị phụ thuộc vào những nước khác » :

« Chúng ta (Pháp và châu Âu) có những lợi thế tuyệt vời. Phải nói là tất cả các nước đều bị trễ so với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Do đó, về đào tạo, chúng ta có những quan hệ đối tác, như với Ấn Độ, một cường quốc về đào tạo Trí tuệ Nhân tạo. Chúng ta đã đào tạo 40.000 thanh niên trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo nhưng con số này sẽ tăng lên thành 100.000 người. Chúng ta cũng có những nhà khoa học về dữ liệu, những nhà toán học. Pháp có rất nhiều tài năng. Và đó là một sức mạnh to lớn.

Nhưng Pháp cũng bị thụt lùi về các trung tâm dữ liệu, có nghĩa là khả năng tính toán. Để làm được việc này, cần phải có những siêu máy tính, thu thập khối lượng dữ liệu lớn. Và cần khẩn trương thực hiện. Do đó, tôi muốn thông báo tối nay rằng châu Âu và Pháp sẽ thúc đẩy tiến trình này. Pháp thông báo tại Thượng đỉnh Hành động về Trí tuệ Nhân tạo 109 tỉ euro đầu tư vào lĩnh vực AI trong những năm tới. Đây là chuyện chưa từng có. Khoản đầu tư này tương xứng với những thông báo của Mỹ về quỹ Stargate với 500 tỉ đô la đầu tư.

Trong số các nhà đầu tư, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đầu tư vào một trung tâm dữ liệu lớn ở Pháp. Ngoài ra còn có những quỹ đầu tư lớn của Mỹ, Canada cùng với rất nhiều doanh nghiệp Pháp ».

Cụ thể, theo trang Les Echos, Quỹ MGX của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đầu tư 50 tỉ euro xây dựng một trung dữ liệu lớn có công suất 1 GW. Trên tổng số 20 tỉ euro đầu tư vào AI tại Pháp, quỹ đầu tư Canada Brookfieal dành 15 tỉ euro để xây dựng nhiều trung tâm dữ liệu, trong đó có một trung tâm có công suất 1 GW ở Cambrai, nơi trở thành phòng thí nghiệm ở miền bắc Pháp. Theo điện Elysée, « những dự án này cho thấy lực hấp dẫn của Pháp, cũng như chất lượng mạng lưới điện và đường truyền internet, đủ lớn và vững chắc để tiếp nhận tất cả những nhà máy về AI trong tương lai ».

Ngoài ra, rất nhiều dự án xây dựng mới liên quan đến AI cũng được các quỹ đầu tư Fluidstack của Anh, Equinix, Digital Realty và Prologis của Mỹ, Evroc của Thụy Điển, Sesterce của Pháp lần lượt thông báo tại Thượng đỉnh Hành động về AI. Công ty khởi nghiệp Mistral AI, chủ sở hữu Le Chat, cũng thông báo « đầu tư vài tỉ euro » vào một trung tâm dữ liệu lớn, được đặt tại Saclay, khu đại học nổi tiếng ở tỉnh Essonne, ngoại ô Paris.

Le Chat - cạnh tranh với DeepSeek và ChatGPT

Phần mềm Le Chat là sản phẩm của Mistral AI, start-up được cho là còn non trẻ so với những đối thủ. Arthur Mensch, từng làm việc cho Google và DeepMind và hai cộng sự Guillaume Lample và Timothée Lacroix, từng làm việc cho Meta, thành lập Mistral AI tháng 04/2023 và đã kêu gọi được đầu tư hơn 6 tỉ euro. Bộ trưởng Kinh Tế Éric Lombard không ngần ngại quảng bá cho « sản phẩm Pháp » là đã chuẩn bị một buổi phỏng vấn nhờ ứng dụng Le Chat. Cách thực hiện giống như « kiểu đóng vai », theo giải thích của nhà sáng lập Arthur Mensch khi trả lời phỏng vấn đài France 2 ngày 10/02 :

« Le Chat có thể tìm những câu hỏi ở đâu ư ? Phần mềm Le Chat thông minh, nên cô đọng được kiến ​​thức nhân loại. Le Chat biết y học là gì, lịch sử là gì và truyền thông là gì. Le Chat cũng biết tất cả các ngôn ngữ nên có thể dùng ứng dụng này để dịch mọi thứ. Và khi bạn đưa ra chỉ dẫn, chẳng hạn như tôi phải chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn, Le Chat có thể giải thích chuẩn bị một cuộc phỏng vấn như thế nào, hình dung ra những câu hỏi và giúp chuẩn bị.

Đó là một ví dụ có có thể truyền tải nhanh trong giáo dục. Ví dụ một sinh viên ngành toán hay triết học có thể nhờ Le Chat đặt câu hỏi ôn tập và về lâu dài là để củng cố kiến thức của mình. Đúng là có trường hợp gian lận, nhờ Le Chat làm hộ bài tập. Nhưng cần phải đặt câu hỏi là tại sao phải làm bài tập ? Đó là để học hỏi điều gì đó. Cho nên cần phải coi trí tuệ nhân tạo mà Le Chat cung cấp là một cách học nhanh hơn, không phải để gian lận. Cần phải giữ đúng mục đích chính của việc làm bài tập, chứ không đề cao vào thành phẩm cuối cùng ».

Pháp cần tập thể để cạnh tranh

Trước khi diễn ra Thượng đỉnh Hành động về Trí tuệ Nhân tạo, Pháp cũng như Liên Hiệp Châu Âu hứng cú sốc DeepSeek. Ông Bruno Bonnell, tổng thư ký France 2030 - kế hoạch tài chính của Pháp về khả năng cạnh tranh - thừa nhận : « DeepSeek giống như lời cảnh tỉnh mà chúng ta cần ». Mô hình AI tạo sinh từ Trung Quốc được quảng bá ít tốn kém hơn rất nhiều nhưng hiệu quả hoàn toàn không kém nếu so sánh với những khoản tiền khổng lồ được đổ vào các tập đoàn AI của Mỹ.

Arthur Mensch, nhà đồng sáng lập công ty Mistral AI, giải thích Le Chat, được khởi động cùng lúc với DeepSeek của Trung Quốc, có lợi thế về chi phí thấp hơn so với những ứng dụng của Mỹ. Điều này cho thấy Pháp cũng như châu Âu có điều kiện tham gia cuộc đua AI :

« Tôi nghĩ châu Âu có vai trò thực sự, đặc biệt là vì có nguồn nhân tài đặc biệt đáng chú ý, điều này cho phép chúng ta hiệu quả hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh ở Mỹ trong việc xây dựng công nghệ, với chi phí ít hơn. Vì thế phải vun đắp lợi thế này và cũng tương tự như vậy trong môi trường AI. Quá trình này sẽ được xây dựng nhanh hơn nếu các công ty châu Âu nhận ra rằng họ có lợi khi hợp tác với các doanh nghiệp châu Âu khác để đẩy nhanh lộ trình Trí tuệ Nhân tạo của mình. Và vì thế châu Âu thực sự có vai trò quan trọng với phần còn lại của thế giới. Ví dụ, chúng tôi đã mở chi nhánh tại Singapore và có những khách hàng đầu tiên ở đó. Có thể thấy là có một cơ hội thực sự, không phải của Mỹ và không phải của Trung Quốc ».

Dù được cho là phong phú nhưng hệ sinh thái công nghệ châu Âu vẫn còn khiêm tốn so với những gã khổng lồ Trung Quốc và Mỹ. Theo Les Echos, chỉ cần nhìn vào những định giá toàn cầu lớn nhất để thấy châu Âu vắng bóng như thế nào. Pháp, nơi có khoảng 750 start-up về AI với 35.000 người làm việc trong lĩnh vực này, không giấu tham vọng muốn đứng đầu Liên Âu về AI. Tuy nhiên, khi trả lời RFI ngày 10/02, bà Anne Bouverot, đặc phái viên của tổng thống Pháp về Thượng đỉnh Hành động về Trí tuệ Nhân tạo, lưu ý đến tinh thần « tập thể » :

« Có những chuyện người ta không thể làm một mình. Dĩ nhiên Pháp có tham vọng đứng đầu về Trí tuệ Nhân tạo và Pháp có nhiều lợi thế. Người ta nói đến Mistral hoặc các công ty khởi nghiệp như Hugging Face, poolside, Pigment… có tầm quan trọng trong lĩnh vực AI, cũng như những tài năng, những nhà nghiên cứu, kĩ sư một cách rất ấn tượng. Chúng ta có vị thế tốt về Trí tuệ Nhân tạo. Nhưng khi nhìn vào những khoản đầu tư cần thiết để phát triển AI thì có rất nhiều việc phải làm theo tập thể, ở tầm mức châu Âu ».

Tổng thống Macron muốn Pháp và Liên Hiệp Châu Âu tiến nhanh theo « mô hình tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris » trong 5 năm, huy động mọi nguồn lực để bù khoảng thời gian chậm trễ so với Mỹ và Trung Quốc. Theo chuyên gia Charleyne Biondi, Viện Montaigne, châu Âu hiện chỉ chiếm 18% trung tâm dữ liệu trên thế giới, chưa đầy 5% trong số này là thuộc về các doanh nghiệp châu Âu, phần còn lại đều thuộc về các đại tập đoàn Mỹ như AWS, Google và Microsoft Azure. Ngày 11/02, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen công bố một « chiến lược châu Âu về AI » với ngân sách 200 tỉ euro, mục đích là để « tăng tốc », « đơn giản hóa quy định »« tăng cường thị trường chung duy nhất », cùng với nhiều biện pháp khác.


**************

Đặc sứ Mỹ nói Châu Âu sẽ không có chỗ tại bàn đàm phán hòa bình Ukraine

Reuters

Châu Âu sẽ không có chỗ tại bàn đàm phán hòa bình Ukraine, đặc phái viên chính của Donald Trump về Ukraine nói ngày thứ Bảy, sau khi Washington gửi một bảng câu hỏi tới các thủ đô Châu Âu để hỏi xem họ có thể đóng góp gì vào những bảo đảm an ninh cho Kyiv.

Ông Trump gây sốc cho các đồng minh Châu Âu trong tuần này khi điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không tham khảo ý kiến của họ hoặc Kyiv trước và tuyên bố bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.

Các quan chức chính quyền Trump cũng đã nói rõ trong những ngày gần đây rằng họ trông đợi các đồng minh Châu Âu trong NATO sẽ chịu trách nhiệm chính cho khu vực này vì Mỹ hiện có những ưu tiên khác, chẳng hạn như an ninh biên giới và chống lại Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu ông có thể bảo đảm rằng người Ukraine và người Châu Âu sẽ có chỗ tại đàm phán hay không, Tướng Keith Kellogg nói tại một hội nghị an ninh toàn cầu ở Munich: "Câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy (liên quan đến người Châu Âu), như bạn diễn đạt, câu trả lời là không."

Nhưng ông nói người Ukraine "tất nhiên" sẽ có chỗ tại bàn đàm phán, đồng thời nói thêm rằng sẽ là ngu xuẩn nếu Ukraine không được tham gia.

Phát biểu này đã khơi ra chỉ trích ngay lập tức từ các nhà lãnh đạo Châu Âu.

"Không có cách nào chúng ta có thể thảo luận hoặc đàm phán về Ukraine, tương lai của Ukraine hoặc cấu trúc an ninh của Châu Âu mà không có người Châu Âu," Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb phát biểu tại cùng hội nghị an ninh ở Munich.

"Nhưng điều này có nghĩa là Châu Âu cần phải hành động cùng nhau. Châu Âu cần nói ít hơn và làm nhiều hơn."

Ông Stubb cho biết bảng câu hỏi mà Mỹ gửi cho Châu Âu "sẽ buộc người Châu Âu phải suy nghĩ."

Một nhà ngoại giao Châu Âu cho biết bảng câu hỏi của Mỹ bao gồm sáu câu hỏi, trong đó có một câu hỏi dành riêng cho các nước thành viên Liên minh Châu Âu.

"Người Mỹ đang tiếp cận các thủ đô Châu Âu và hỏi họ sẵn sàng điều động bao nhiêu binh sĩ," một nhà ngoại giao nói.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng kêu gọi người Châu Âu hành động cùng nhau.

"Và những người bạn Châu Âu của tôi, tôi muốn nói rằng, hãy tham gia vào cuộc tranh luận, không phải bằng cách phàn nàn rằng quý vị có thể được ngồi hay không được ngồi vào bàn đàm phán, mà bằng cách đưa ra các đề xuất, ý tưởng cụ thể, tăng chi tiêu (quốc phòng)," ông nói tại Munich.

Một viên chức văn phòng tổng thống Pháp cho biết vào ngày thứ Bảy rằng Pháp đang thảo luận với các đồng minh của mình về khả năng tổ chức một cuộc họp không chính thức giữa các nhà lãnh đạo Châu Âu về Ukraine để thảo luận về những vấn đề này, mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra ở giai đoạn này.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski nói cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai.

Ông Kellogg phát biểu tại hội nghị rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine có thể tập trung vào các nhượng bộ lãnh thổ từ Nga và nhắm vào doanh thu dầu mỏ của Putin.

"Nga thực sự là một quốc gia dầu mỏ," ông nói, và nói thêm rằng các cường quốc phương Tây cần phải làm nhiều hơn nữa để thực thi hữu hiệu các chế tài nhắm vào Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi thành lập một đạo quân Châu Âu, nói rằng lục địa này không còn có thể chắc chắn về sự bảo vệ từ Mỹ và sẽ chỉ nhận được sự tôn trọng từ Washington nếu có một quân đội hùng mạnh.

Trong bài diễn văn hùng hồn tại Hội nghị An ninh Munich thường niên của các nhà hoạch định chính sách toàn cầu, ông Zelenskyy nói bài diễn văn của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày hôm trước đã cho thấy rõ mối quan hệ giữa Châu Âu và Mỹ đang thay đổi.

"Thành thật mà nói - giờ đây chúng ta không thể loại trừ khả năng Mỹ có thể nói không với Châu Âu về các vấn đề đe dọa đến mình," ông Zelenskyy phát biểu khi cuộc chiến do Nga xâm lược đất nước ông sắp bước sang năm thứ tư.

Ông nói một đạo quân Châu Âu - bao gồm cả Ukraine - là cần thiết để "tương lai của lục địa này chỉ phụ thuộc vào người Châu Âu - và các quyết định về người Châu Âu được đưa ra tại Châu Âu."

Các quốc gia Châu Âu hợp tác quân sự chủ yếu trong NATO, nhưng cho đến nay các chính phủ đã bác bỏ nhiều lời kêu gọi thành lập một đạo quân Châu Âu duy nhất trong nhiều năm qua, với lý do rằng quốc phòng là vấn đề chủ quyền quốc gia.


********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm