Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 26-02 -2024

xxx



HoaLuc 11

************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

4 phút

(AFP) – Cam Bốt : Cựu thủ tướng Hun Sen quay trở lại chính trường, làm chủ tịch Thượng Viện. Sau cuộc bầu cử kết thúc vào chiều ngày 25/02/2024, đảng Nhân Dân Cam Bốt (CPP), đã giành chiến thắng áp đảo với 50 trong tổng số 58 ghế tại Thượng Viện. Phát ngôn viên của đảng CPP xác nhận sẽ bổ nhiệm cựu thủ tướng Hun Sen làm chủ tịch Thượng Viện, và điều này sẽ cho phép Hun Sen có thể giữ vai trò như là nguyên thủ quốc gia khi nhà vua đi công du nước ngoài. Sau 4 thập kỷ cai trị Cam Bốt, ông Hun Sen đã từ chức thủ tướng và trao lại quyền lực cho con trai cả là Hun Manet sau một cuộc bầu cử. Lúc đó, ông cũng nói rõ là “dù từ chức”, nhưng vẫn muốn có sức ảnh hưởng về mặt chính trị.

(Financial Times) – Thủ tướng Malaysia chỉ trích « chứng sợ Trung Quốc » của các đồng minh phương Tây của Mỹ. Trả lời trang Financial Times ngày 25/02/2024, thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định sự cạnh tranh giữa hai đại cường Mỹ - Trung Quốc bóp nghẹt các nước nhỏ trong khi những nước này đang tìm cách đầu tư vào chuỗi cung ứng linh kiện bán dẫn. Các nước Đông Nam Á cũng phải đối mặt với những thách thức và căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh. Theo ông, Malaysia « sẽ không tìm kiếm xung đột » với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này.

(AFP) – Tông Khánh Hậu, doanh nhân giàu nhất Trung Quốc qua đời. Tông Khánh Hậu, nhà sáng lập tập đoàn Wahaha, chuyên kinh doanh nước giải khát và các loại thực phẩm khác, đã qua đời hôm chủ nhật, ngày 25/02/2024. Trang chính thức của tập đoàn trên mạng xã hội Vi Bác (Weibo) cho biết ông Tông ra đi sau “quá trình điều trị một căn bệnh không có hiệu quả”. Vị tỷ phú 79 tuổi người Trung Quốc được tạp chí Forbes coi là doanh nhân giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản khoảng 8 tỷ đôla vào năm 2010.

(AFP) – Sri Lanka ngừng triển hạn thị thực du lịch cho người Nga và Ukraina. Thông báo được chính phủ công bố ngày 25/02/2024 và có hiệu lực từ ngày 07/03. Từ khi Nga gây chiến ở Ukraina, vài nghìn người Nga và Ukraina đã sử dụng biện pháp triển hạn thị thực du lịch để ở lại Sri Lanka. Theo một quan chức phụ trách về di trú, « các chuyến bay hiện giờ đã bình thường trở lại nên họ không còn gặp khó khăn để về nhà ». Hơn 288.000 người Nga và gần 20.000 người Ukraina đã du lịch Sri Lanka trong hai năm gần đây.

(Yonhap) – Hàn Quốc : Các bệnh viện tiếp tục trong tình trạng quá tải từ 6 ngày qua. Vào cuối tuần này, nhiều bệnh viện tại thủ đô Seoul tiếp tục trong tình trạng quá tải, nhiều bệnh nhân phải chuyển đến các cơ sở chữa trị nhỏ hơn. Các bệnh viện cũng phải sửa đổi lịch làm việc tại các phòng điều trị đặc biệt do thiếu nhân lực. Bất chấp các cảnh báo từ chính phủ, các bác sĩ nội trú hoặc thực tập sinh tiếp tục duy trì cuộc đình công tập thể, đồng loạt nghỉ việc từ ngày 20/02, để phản đối quyết định tăng chỉ tiêu học sinh tại các trường y.

(AFP) – Nhân viên tháp Eiffel ngừng đình công. Sau sáu ngày đóng cửa, tháp Eiffel đón khách trở lại từ chủ nhật, 25/02/2024. Ban giám đốc và nhân viên đình công đã đạt được một thỏa thuận. Các nghiệp đoàn sẽ được tòa thị chính Paris, cổ đông chính trong công ty SETE khai thác tháp Eiffel, tiếp trong tuần tới để bàn về « mô hình kinh tế chung » của tháp.

(AFP) - Hoa Kỳ và Anh Quốc mở cuộc tấn công mới ở Yemen. Hôm qua, 24/02/2024, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào 18 mục tiêu liên quan đến nhóm Hồi giáo Houthi, tại 8 địa điểm ở Yemen. Lầu Năm Góc cho biết đợt không kích này là để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm phiến quân tấn công vào các tàu trên Hồng Hải và Vịnh Aden, ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa quốc tế.

(RFI) – Phát hiện hàm lượng lớn kim loại nặng trong gạo Mỹ xuất sang Haiti. Theo kết luận của một nghiên cứu do đại học Michigan công bố, gần như tất cả các mẫu gạo mà Haiti nhập khẩu từ Mỹ đều có hàm lượng kim loại nặng vượt quá mức khuyến nghị của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Cụ thể, hàm lượng cadmium và asen được ghi nhận trong gạo Mỹ cao hơn mức tiêu chuẩn cho phép và cao gấp đôi so với gạo được sản xuất ở Haiti.


***********

voatiengviet.com

Ukraine kỳ vọng ​​Mỹ sẽ viện trợ kinh tế 11,8 tỷ USD trong năm nay

Reuters

Ukraine dự kiến sẽ nhận được 11,8 tỷ USD hỗ trợ kinh tế trong năm nay từ Hoa Kỳ, Thủ tướng nước này cho biết hôm 25/2.

Kyiv phải đối mặt với khoản thiếu hụt ngân sách 37 tỷ USD trong năm 2024 trong khi chống lại cuộc xâm lược kéo dài hai năm của Nga, và đang dựa vào các đối tác phương Tây để có viện trợ quan trọng.

Ông Denys Shmyhal nói trong một hội nghị được truyền hình ở Kyiv rằng ông hy vọng rằng các nhà lập pháp Hoa Kỳ sẽ phê duyệt hỗ trợ kinh tế và quân sự đã được chờ đợi từ lâu.

Ukraine cũng dự kiến sẽ nhận được 18 tỷ euro viện trợ của EU, vốn được phê duyệt vào đầu năm nay.

Trong một diễn biến liên quan, Nga hôm 25/2 cho biết rằng lực lượng của họ đã chiếm được những vị trí thuận lợi hơn gần Avdiivka và Donetsk sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội tiến sâu hơn vào Ukraine sau hai năm tiến hành chiến tranh toàn diện.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng quân đội của họ đã đẩy lùi lực lượng Ukraine gần Klishchiivka, Dyleyevka và Kurdiumivka ở khu vực Donetsk và chiếm các vị trí tốt hơn gần Avdiivka, vốn đã rơi vào tay Nga hồi đầu tháng này.

Bộ này cho biết rằng quân đội Nga đã đẩy lùi 7 cuộc phản công của Ukraine trong khu vực. Bộ này cho biết thêm rằng tổng cộng 77 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy.


**********

voatiengviet.com

Qatar sẽ tổ chức các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Hamas và Israel trong tuần này

Reuters

Các nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết, Qatar sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trung gian giữa Hamas và Israel nhằm hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn trong tuần này.

Các nguồn tin cho biết rằng đại diện của cả hai bên sau đó sẽ tới Cairo để đàm phán thêm nhằm đạt được thỏa thuận về thời gian và cơ chế thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào, bao gồm cả việc thả con tin.

Không có xác nhận ngay lập tức về điều đó từ Israel, Hamas hay Qatar.

Lần tạm dừng giao tranh đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái đã chứng kiến việc thả khoảng một nửa trong số 253 người mà Hamas bắt giữ trong một vụ tấn công và giết người xuyên biên giới vào ngày 7 tháng 10, châm ngòi cho chiến tranh.

Trong thỏa thuận đó, Israel đã trả tự do gấp ba lần số người Palestine khỏi các nhà tù an ninh của nước này và nhận thêm viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Israel và các tay súng Palestine đã đụng độ khắp Dải Gaza ngày cuối tuần, khi các nhà hòa giải đẩy nhanh tốc độ đàm phán về khả năng ngừng bắn nhằm giải thoát các con tin do Hamas bắt giữ và mang đến một biện pháp tạm nghỉ trong tháng Ramadan cho vùng đất bị tàn phá này.

Tuy nhiên, triển vọng đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào có vẻ không chắc chắn khi Israel cho biết họ đang song song lên kế hoạch mở rộng phạm vi tấn công để tiêu diệt Hamas, trong khi nhóm Hồi giáo vẫn kiên quyết yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng.

Người dân cho biết, các lực lượng Israel đã pháo kích vào một số khu vực ở Gaza trong khi xe tăng tiến vào Beit Lahiya, và binh lính và các tay súng tiến hành các trận chiến trong khu vực Zeitoun của thành phố Gaza - cả hai đều ở phía bắc, nơi đã bị chinh phục sớm trong cuộc phản công.

Ít nhất 86 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 24/2, các bác sĩ cho biết hôm 25/2. Quân đội Israel cho biết, hai binh sĩ đã chết trong cuộc giao tranh ở nam Gaza và lực lượng của họ đã tiêu diệt hoặc bắt giữ các tay súng Palestine ở Zeitoun và những nơi khác.


************

voatiengviet.com

Giáo hoàng Francis kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine

Reuters

Giáo hoàng Francis hôm 25/2 đã kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến ở Ukraine nhằm dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Giáo hoàng đã lên tiếng kêu gọi như vậy sau khi mốc hai năm cuộc xâm lược của Nga đã được đánh dấu một ngày trước đó.

"Quá nhiều nạn nhân, bị thương, sự phá hủy, nỗi thống khổ và nước mắt trong một thời kỳ ngày càng kéo dài khủng khiếp và chưa thấy hồi kết. Đó là một cuộc chiến không chỉ tàn phá khu vực đó mà còn gây ra những làn sóng căm thù và sợ hãi toàn cầu", Giáo hoàng Francis nói trong thông điệp hàng tuần.

Ông nói thêm: “Tôi cầu xin một chút nhân tính được tìm thấy để tạo điều kiện cho một giải pháp ngoại giao nhằm tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.

Những người đứng đầu Nhóm Bảy nền dân chủ lớn hôm 24/2 đã cam kết sát cánh cùng Ukraine đang mệt mỏi vì chiến tranh, và các nhà lãnh đạo phương Tây đã tới Kyiv để thể hiện tình đoàn kết nhân kỷ niệm hai năm ngày Nga xâm lược.

Giáo hoàng Francis cho biết rằng ông cũng lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang ở khu vực phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Ông Francis nhắc lại những lời cầu nguyện của ông cho Israel, cho người Palestine và cho “nhiều dân tộc bị chiến tranh tàn phá”.


************

rfi.fr

Israel-Hamas : Đàm phán đình chiến tiếp diễn trong bối cảnh người dân Gaza bị nạn đói đe dọa

Thu Hằng

Nội các chiến tranh Israel đã bật đèn xanh để tiếp tục các cuộc đàm phán đình chiến ở dải Gaza. Sau cuộc hội đàm ở Paris, một phái đoàn Israel đến Qatar ngày 25/02/2024. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán không có triển vọng đạt được kết quả vì bất đồng yêu sách. 

Đăng ngày:

2 phút

Đối với Israel, một trong những điều kiện tiên quyết là « thả tất cả các con tin, trước tiên là phụ nữ ». Thỏa thuận « không đồng nghĩa với chấm dứt chiến tranh ». Phía Hamas thì yêu cầu Israel rút hết quân và « ngừng bắn hoàn toàn ». Sau gần 5 tháng chiến tranh, Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ « nạn đói đại trà », lên án « tất cả các bên » « vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn » đối với hơn 2 triệu người đang sống ở dải Gaza. Trước đó, quân đội Israel khẳng định có hơn 13.000 xe tải được phép vào Gaza và chuyển hơn 25.000 tấn hàng viện trợ cho người dân Palestine kể từ đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Đặc phái viên RFI Nicolas Benita và Guilhem Delteil tại Jerusalem ghi nhận khó khăn của người dân Gaza :

« Đã 10 ngày nay, bà Hind không thấy các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo. Bà đành phải mua thức ăn cho gia đình. Nhưng giá cả dao động kinh khủng, từ ngày này qua ngày khác, từ hàng này sang hàng khác. Bà cho biết : « Tôi vừa mua một kg gạo với giá 25 đô la. Sau đó tôi sang một cửa hàng khác, ở đó họ nói là bán 35 đô la một kg. Họ hét bất cứ giá nào mà họ muốn! »

Tuần trước, bà nhận được một kiện hàng viện trợ từ tổ chức Oxfam, trong đó có cá ngừ và đậu đóng hộp, cũng có thêm quả chà là và mật ong. Và những người được hưởng đã kinh doanh những mặt hàng viện trợ này.

Bà giải thích : « Họ bán và mua hàng viện trợ nhân đạo. Nếu tôi nhận được một thùng hàng của Oxfam nhưng tôi không cần một số sản phẩm trong đó, tôi có thể bán chúng để mua những thứ tôi cần. Chợ ở Gaza hiện giờ như thế đấy ».

Người may mắn thì có được thực phẩm, căn hộ vì ở Gaza, giá cả tăng chóng mặt. Bà Hind phải thuê một căn hộ với giá 2.000 đô la/tháng. Sinh tồn được ở dải Gaza hiện cần rất nhiều tiền. Nhưng để lấy được tiền tiết kiệm cũng không phải là chuyện dễ.

Bà Hind than thở : « Tuần trước, tôi đến ngân hàng 5 lần. Và tôi đợi 5 tiếng cho đến khi mở cửa bởi vì các ngân hàng ở đây hoạt động nhờ pin năng lượng mặt trời. Nhưng trời mưa suốt tuần trước và không có nắng ».

Không có nắng, bà Hind cũng không rút được tiền ».


**********

voatiengviet.com

TT Zelenskyy: 31.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng kể từ khi Nga xâm lược

Reuters

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm 25/2 cho biết rằng 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga hai năm trước.

Đây là lần đầu tiên ông đưa ra con số chính thức trong hơn một năm.

Ông Zelenskiy nói trong một cuộc họp báo ở Kyiv rằng ông không thể tiết lộ số người bị thương vì nó sẽ giúp ích cho việc lập kế hoạch quân sự của Nga.

"31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến này. Không phải 300.000, không phải 150.000... (Tổng thống Nga Vladimir) Putin nói dối về điều đó... Nhưng, tuy nhiên, đây là một tổn thất lớn đối với chúng tôi”, ông nói.

Ukraine chưa đưa ra con số tổn thất quân sự kể từ cuối năm 2022, khi trợ lý tổng thống Mykhailo Podolyak cho biết rằng 13.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ cuộc xâm lược vào ngày 24/2.

Nga không tiết lộ tổn thất quân sự mà nước này coi là bí mật.


***********

voatiengviet.com

Cố vấn của Nhà Trắng: TT Biden chưa được thông báo về chiến dịch của Israel ở Rafah

Reuters

Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan hôm 25/2 cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Meet the Press” của NBC rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa được thông báo về kế hoạch chiến dịch quân sự của Israel tại Rafah, nhưng tin rằng mạng sống của dân thường phải được bảo vệ.

Ông Sullivan nói: “Chúng tôi không tin rằng một chiến dịch, một chiến dịch quân sự lớn, nên được tiến hành ở Rafah trừ khi có một kế hoạch rõ ràng và khả thi để bảo vệ những thường dân đó, đưa họ đến nơi an toàn và cung cấp thức ăn, quần áo và nhà ở cho họ”.

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News cùng ngày, Thủ tướng Israel Netanyahu nói rằng “một khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch ở Rafah, chúng tôi sẽ chỉ mất vài tuần để giành chiến thắng toàn diện”.

Ông Netanyahu cũng cho biết rằng hiện vẫn chưa rõ liệu một thỏa thuận về con tin có đạt được hay không trong các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Ông từ chối cho biết chi tiết cụ thể nhưng nói rằng nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas cần phải "tiến đến một tình huống hợp lý".

Ông Netanyahu cho biết thêm rằng ông sẽ gặp các nhân viên vào cuối ngày 25/2 để xem xét một kế hoạch quân sự kép bao gồm việc sơ tán thường dân Palestine ở Gaza và một chiến dịch tiêu diệt các tiểu đoàn Hamas còn lại.

Ông nói với CBS: “Nếu chúng tôi có một thỏa thuận, nó sẽ bị trì hoãn phần nào, nhưng nó sẽ xảy ra. Nếu chúng tôi không có thỏa thuận, chúng tôi vẫn sẽ thực hiện”.


***********

Tin tức thế giới 26-2: Ông Zelensky công bố số binh sĩ thiệt mạng, thấp hơn dự đoán của Mỹ

BÌNH AN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev, Ukraine ngày 25-2 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev, Ukraine ngày 25-2 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới nổi bật: Xung đột Nga - Ukraine

* Ông Zelensky tiết lộ 31.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong hai năm xung đột. Ngày 25-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hai năm, khi ông lần đầu thừa nhận về một con số thiệt hại cụ thể của Ukraine, theo báo New York Times.

"Đây là mất mát lớn đối với chúng tôi" - ông Zelensky nói trong cuộc họp báo ở thủ đô Kiev. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ số người bị thương hoặc mất tích, vì cho rằng Nga có thể dùng thông tin này để đánh giá số binh sĩ đang hoạt động của Ukraine.

Con số mà ông Zelensky cung cấp hiện không thể được xác minh độc lập. Con số này khác hẳn với ước tính của giới chức Mỹ vào mùa hè vừa qua. 

Phía Mỹ cho rằng quân đội Ukraine đã chịu thiệt hại cao hơn nhiều, với gần 70.000 người thiệt mạng và từ 100.000 - 120.000 người bị thương. Các quan chức này cho biết thương vong về quân sự của Nga cao gấp đôi.

Bằng việc tiết lộ tổn thất nói trên của Ukraine, ông Zelensky cho biết ông muốn chống lại thông tin tuyên truyền của Nga và những ước tính khác - vốn cho rằng số thương vong của quân đội Ukraine cao hơn nhiều. Ông nói Nga đã sai lầm khi tuyên bố Ukraine mất mát 60.000 binh sĩ.

* Ông Zelensky cho rằng Nga sẽ mở đợt tấn công mới vào mùa hè. Ngày 25-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới nhằm vào quân đội Ukraine vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè, nhưng tuyên bố Kiev đã có kế hoạch chiến đấu rõ ràng, theo Hãng tin Reuters.

Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới chống lại lực lượng Nga, đồng thời khẳng định cuộc cải tổ quân sự lớn khiến người đứng đầu quân đội Ukraine bị thay thế hồi đầu tháng này có liên quan đến kế hoạch hành động mới trên chiến trường.

Các tin tức thế giới khác

* Houthi tuyên bố tấn công tàu chở dầu của Mỹ. Ngày 25-2, người phát ngôn quân sự của nhóm phiến quân Houthi ở Yemen - ông Yahya Sarea - tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào tàu MV Torm Thor (tàu chở dầu thuộc sở hữu của Mỹ và mang cờ Mỹ) ở Vịnh Aden "bằng nhiều tên lửa", theo Hãng tin Reuters.

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mason hôm 24-2 đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo chống hạm được phóng từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen vào Vịnh Aden. Tên lửa này lúc đó có khả năng đang nhắm vào tàu chở dầu trên.

CENTCOM cho biết cả tàu USS Mason và MV Torm Thor đều không bị hư hại và không có người bị thương.

* Israel nói thỏa thuận ở Dải Gaza sẽ không ảnh hưởng đến cuộc chiến chống Hezbollah. Ngày 25-2, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant của Israel tuyên bố nước này sẽ không ngừng cuộc chiến chống lại lực lượng Hezbollah của Lebanon, ngay cả khi họ đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin với Hamas ở Dải Gaza, theo Hãng tin AFP.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào mục tiêu liên quan Hezbollah tại một ngôi làng ở Lebanon. Ảnh chụp màn hình video được phát hôm 21-2 - Ảnh: REUTERS/Lực lượng phòng vệ Israel

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào mục tiêu liên quan Hezbollah tại một ngôi làng ở Lebanon. Ảnh chụp màn hình video được phát hôm 21-2 - Ảnh: REUTERS/Lực lượng phòng vệ Israel

* Ông Lukashenko sẽ tranh cử tổng thống Belarus vào năm tới. Ngày 25-2, Hãng tin BelTA (Belarus) đưa tin nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 2025. 

Ông Lukashenko cung cấp thông tin này sau khi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và địa phương - cuộc bầu cử bị Mỹ chỉ trích là "giả tạo".

Ông Lukashenko, 69 tuổi, đã lãnh đạo Belarus từ năm 1994 và là một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

* Tai nạn giao thông khiến 25 người chết ở Tanzania. Ngày 25-2, Tổng thống Samia Suluhu Hassan của Tanzania cho biết một vụ tai nạn giao thông ở miền bắc quốc gia châu Phi này đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, trong đó có một số người nước ngoài. 

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 24-2 khi tài xế xe tải mất lái trên đoạn đường nối giữa thành phố Arusha và Namanga, sau đó va chạm với 3 xe khác, theo Hãng tin AFP.

* 14 người thiệt mạng do nổ mìn của IS ở Syria. Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria thông báo một vụ nổ trong ngày 25-2 do một quả mìn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cài lại đã khiến 14 người khai thác nấm cục ở sa mạc Syria thiệt mạng.

Nguồn tin này cho biết ngoài số công dân đã thiệt mạng còn có 8 người khác bị thương trong vụ việc. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) trước đó đưa tin vụ nổ mìn đã khiến "13 dân thường, bao gồm cả phụ nữ" đang săn nấm cục thiệt mạng.

Sa mạc Syria nổi tiếng là nơi sản xuất một số loại nấm cục chất lượng tốt nhất trên thế giới, có giá cao ở một đất nước bị tàn phá bởi 13 năm chiến tranh và khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

Giúp em mãi đẹp

Các công nhân vệ sinh treo mình trên cao để dọn dẹp một biển quảng cáo ở thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 25-2 - Ảnh: REUTERS

Các công nhân vệ sinh treo mình trên cao để làm đẹp cho một biển quảng cáo ở thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 25-2 - Ảnh: REUTERS


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 26-02 -2024

xxx



HoaLuc 11

************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

4 phút

(AFP) – Cam Bốt : Cựu thủ tướng Hun Sen quay trở lại chính trường, làm chủ tịch Thượng Viện. Sau cuộc bầu cử kết thúc vào chiều ngày 25/02/2024, đảng Nhân Dân Cam Bốt (CPP), đã giành chiến thắng áp đảo với 50 trong tổng số 58 ghế tại Thượng Viện. Phát ngôn viên của đảng CPP xác nhận sẽ bổ nhiệm cựu thủ tướng Hun Sen làm chủ tịch Thượng Viện, và điều này sẽ cho phép Hun Sen có thể giữ vai trò như là nguyên thủ quốc gia khi nhà vua đi công du nước ngoài. Sau 4 thập kỷ cai trị Cam Bốt, ông Hun Sen đã từ chức thủ tướng và trao lại quyền lực cho con trai cả là Hun Manet sau một cuộc bầu cử. Lúc đó, ông cũng nói rõ là “dù từ chức”, nhưng vẫn muốn có sức ảnh hưởng về mặt chính trị.

(Financial Times) – Thủ tướng Malaysia chỉ trích « chứng sợ Trung Quốc » của các đồng minh phương Tây của Mỹ. Trả lời trang Financial Times ngày 25/02/2024, thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định sự cạnh tranh giữa hai đại cường Mỹ - Trung Quốc bóp nghẹt các nước nhỏ trong khi những nước này đang tìm cách đầu tư vào chuỗi cung ứng linh kiện bán dẫn. Các nước Đông Nam Á cũng phải đối mặt với những thách thức và căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh. Theo ông, Malaysia « sẽ không tìm kiếm xung đột » với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này.

(AFP) – Tông Khánh Hậu, doanh nhân giàu nhất Trung Quốc qua đời. Tông Khánh Hậu, nhà sáng lập tập đoàn Wahaha, chuyên kinh doanh nước giải khát và các loại thực phẩm khác, đã qua đời hôm chủ nhật, ngày 25/02/2024. Trang chính thức của tập đoàn trên mạng xã hội Vi Bác (Weibo) cho biết ông Tông ra đi sau “quá trình điều trị một căn bệnh không có hiệu quả”. Vị tỷ phú 79 tuổi người Trung Quốc được tạp chí Forbes coi là doanh nhân giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản khoảng 8 tỷ đôla vào năm 2010.

(AFP) – Sri Lanka ngừng triển hạn thị thực du lịch cho người Nga và Ukraina. Thông báo được chính phủ công bố ngày 25/02/2024 và có hiệu lực từ ngày 07/03. Từ khi Nga gây chiến ở Ukraina, vài nghìn người Nga và Ukraina đã sử dụng biện pháp triển hạn thị thực du lịch để ở lại Sri Lanka. Theo một quan chức phụ trách về di trú, « các chuyến bay hiện giờ đã bình thường trở lại nên họ không còn gặp khó khăn để về nhà ». Hơn 288.000 người Nga và gần 20.000 người Ukraina đã du lịch Sri Lanka trong hai năm gần đây.

(Yonhap) – Hàn Quốc : Các bệnh viện tiếp tục trong tình trạng quá tải từ 6 ngày qua. Vào cuối tuần này, nhiều bệnh viện tại thủ đô Seoul tiếp tục trong tình trạng quá tải, nhiều bệnh nhân phải chuyển đến các cơ sở chữa trị nhỏ hơn. Các bệnh viện cũng phải sửa đổi lịch làm việc tại các phòng điều trị đặc biệt do thiếu nhân lực. Bất chấp các cảnh báo từ chính phủ, các bác sĩ nội trú hoặc thực tập sinh tiếp tục duy trì cuộc đình công tập thể, đồng loạt nghỉ việc từ ngày 20/02, để phản đối quyết định tăng chỉ tiêu học sinh tại các trường y.

(AFP) – Nhân viên tháp Eiffel ngừng đình công. Sau sáu ngày đóng cửa, tháp Eiffel đón khách trở lại từ chủ nhật, 25/02/2024. Ban giám đốc và nhân viên đình công đã đạt được một thỏa thuận. Các nghiệp đoàn sẽ được tòa thị chính Paris, cổ đông chính trong công ty SETE khai thác tháp Eiffel, tiếp trong tuần tới để bàn về « mô hình kinh tế chung » của tháp.

(AFP) - Hoa Kỳ và Anh Quốc mở cuộc tấn công mới ở Yemen. Hôm qua, 24/02/2024, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào 18 mục tiêu liên quan đến nhóm Hồi giáo Houthi, tại 8 địa điểm ở Yemen. Lầu Năm Góc cho biết đợt không kích này là để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm phiến quân tấn công vào các tàu trên Hồng Hải và Vịnh Aden, ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa quốc tế.

(RFI) – Phát hiện hàm lượng lớn kim loại nặng trong gạo Mỹ xuất sang Haiti. Theo kết luận của một nghiên cứu do đại học Michigan công bố, gần như tất cả các mẫu gạo mà Haiti nhập khẩu từ Mỹ đều có hàm lượng kim loại nặng vượt quá mức khuyến nghị của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Cụ thể, hàm lượng cadmium và asen được ghi nhận trong gạo Mỹ cao hơn mức tiêu chuẩn cho phép và cao gấp đôi so với gạo được sản xuất ở Haiti.


***********

voatiengviet.com

Ukraine kỳ vọng ​​Mỹ sẽ viện trợ kinh tế 11,8 tỷ USD trong năm nay

Reuters

Ukraine dự kiến sẽ nhận được 11,8 tỷ USD hỗ trợ kinh tế trong năm nay từ Hoa Kỳ, Thủ tướng nước này cho biết hôm 25/2.

Kyiv phải đối mặt với khoản thiếu hụt ngân sách 37 tỷ USD trong năm 2024 trong khi chống lại cuộc xâm lược kéo dài hai năm của Nga, và đang dựa vào các đối tác phương Tây để có viện trợ quan trọng.

Ông Denys Shmyhal nói trong một hội nghị được truyền hình ở Kyiv rằng ông hy vọng rằng các nhà lập pháp Hoa Kỳ sẽ phê duyệt hỗ trợ kinh tế và quân sự đã được chờ đợi từ lâu.

Ukraine cũng dự kiến sẽ nhận được 18 tỷ euro viện trợ của EU, vốn được phê duyệt vào đầu năm nay.

Trong một diễn biến liên quan, Nga hôm 25/2 cho biết rằng lực lượng của họ đã chiếm được những vị trí thuận lợi hơn gần Avdiivka và Donetsk sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội tiến sâu hơn vào Ukraine sau hai năm tiến hành chiến tranh toàn diện.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng quân đội của họ đã đẩy lùi lực lượng Ukraine gần Klishchiivka, Dyleyevka và Kurdiumivka ở khu vực Donetsk và chiếm các vị trí tốt hơn gần Avdiivka, vốn đã rơi vào tay Nga hồi đầu tháng này.

Bộ này cho biết rằng quân đội Nga đã đẩy lùi 7 cuộc phản công của Ukraine trong khu vực. Bộ này cho biết thêm rằng tổng cộng 77 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy.


**********

voatiengviet.com

Qatar sẽ tổ chức các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Hamas và Israel trong tuần này

Reuters

Các nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết, Qatar sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trung gian giữa Hamas và Israel nhằm hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn trong tuần này.

Các nguồn tin cho biết rằng đại diện của cả hai bên sau đó sẽ tới Cairo để đàm phán thêm nhằm đạt được thỏa thuận về thời gian và cơ chế thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào, bao gồm cả việc thả con tin.

Không có xác nhận ngay lập tức về điều đó từ Israel, Hamas hay Qatar.

Lần tạm dừng giao tranh đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái đã chứng kiến việc thả khoảng một nửa trong số 253 người mà Hamas bắt giữ trong một vụ tấn công và giết người xuyên biên giới vào ngày 7 tháng 10, châm ngòi cho chiến tranh.

Trong thỏa thuận đó, Israel đã trả tự do gấp ba lần số người Palestine khỏi các nhà tù an ninh của nước này và nhận thêm viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Israel và các tay súng Palestine đã đụng độ khắp Dải Gaza ngày cuối tuần, khi các nhà hòa giải đẩy nhanh tốc độ đàm phán về khả năng ngừng bắn nhằm giải thoát các con tin do Hamas bắt giữ và mang đến một biện pháp tạm nghỉ trong tháng Ramadan cho vùng đất bị tàn phá này.

Tuy nhiên, triển vọng đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào có vẻ không chắc chắn khi Israel cho biết họ đang song song lên kế hoạch mở rộng phạm vi tấn công để tiêu diệt Hamas, trong khi nhóm Hồi giáo vẫn kiên quyết yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng.

Người dân cho biết, các lực lượng Israel đã pháo kích vào một số khu vực ở Gaza trong khi xe tăng tiến vào Beit Lahiya, và binh lính và các tay súng tiến hành các trận chiến trong khu vực Zeitoun của thành phố Gaza - cả hai đều ở phía bắc, nơi đã bị chinh phục sớm trong cuộc phản công.

Ít nhất 86 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 24/2, các bác sĩ cho biết hôm 25/2. Quân đội Israel cho biết, hai binh sĩ đã chết trong cuộc giao tranh ở nam Gaza và lực lượng của họ đã tiêu diệt hoặc bắt giữ các tay súng Palestine ở Zeitoun và những nơi khác.


************

voatiengviet.com

Giáo hoàng Francis kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine

Reuters

Giáo hoàng Francis hôm 25/2 đã kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến ở Ukraine nhằm dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Giáo hoàng đã lên tiếng kêu gọi như vậy sau khi mốc hai năm cuộc xâm lược của Nga đã được đánh dấu một ngày trước đó.

"Quá nhiều nạn nhân, bị thương, sự phá hủy, nỗi thống khổ và nước mắt trong một thời kỳ ngày càng kéo dài khủng khiếp và chưa thấy hồi kết. Đó là một cuộc chiến không chỉ tàn phá khu vực đó mà còn gây ra những làn sóng căm thù và sợ hãi toàn cầu", Giáo hoàng Francis nói trong thông điệp hàng tuần.

Ông nói thêm: “Tôi cầu xin một chút nhân tính được tìm thấy để tạo điều kiện cho một giải pháp ngoại giao nhằm tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.

Những người đứng đầu Nhóm Bảy nền dân chủ lớn hôm 24/2 đã cam kết sát cánh cùng Ukraine đang mệt mỏi vì chiến tranh, và các nhà lãnh đạo phương Tây đã tới Kyiv để thể hiện tình đoàn kết nhân kỷ niệm hai năm ngày Nga xâm lược.

Giáo hoàng Francis cho biết rằng ông cũng lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang ở khu vực phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Ông Francis nhắc lại những lời cầu nguyện của ông cho Israel, cho người Palestine và cho “nhiều dân tộc bị chiến tranh tàn phá”.


************

rfi.fr

Israel-Hamas : Đàm phán đình chiến tiếp diễn trong bối cảnh người dân Gaza bị nạn đói đe dọa

Thu Hằng

Nội các chiến tranh Israel đã bật đèn xanh để tiếp tục các cuộc đàm phán đình chiến ở dải Gaza. Sau cuộc hội đàm ở Paris, một phái đoàn Israel đến Qatar ngày 25/02/2024. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán không có triển vọng đạt được kết quả vì bất đồng yêu sách. 

Đăng ngày:

2 phút

Đối với Israel, một trong những điều kiện tiên quyết là « thả tất cả các con tin, trước tiên là phụ nữ ». Thỏa thuận « không đồng nghĩa với chấm dứt chiến tranh ». Phía Hamas thì yêu cầu Israel rút hết quân và « ngừng bắn hoàn toàn ». Sau gần 5 tháng chiến tranh, Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ « nạn đói đại trà », lên án « tất cả các bên » « vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn » đối với hơn 2 triệu người đang sống ở dải Gaza. Trước đó, quân đội Israel khẳng định có hơn 13.000 xe tải được phép vào Gaza và chuyển hơn 25.000 tấn hàng viện trợ cho người dân Palestine kể từ đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Đặc phái viên RFI Nicolas Benita và Guilhem Delteil tại Jerusalem ghi nhận khó khăn của người dân Gaza :

« Đã 10 ngày nay, bà Hind không thấy các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo. Bà đành phải mua thức ăn cho gia đình. Nhưng giá cả dao động kinh khủng, từ ngày này qua ngày khác, từ hàng này sang hàng khác. Bà cho biết : « Tôi vừa mua một kg gạo với giá 25 đô la. Sau đó tôi sang một cửa hàng khác, ở đó họ nói là bán 35 đô la một kg. Họ hét bất cứ giá nào mà họ muốn! »

Tuần trước, bà nhận được một kiện hàng viện trợ từ tổ chức Oxfam, trong đó có cá ngừ và đậu đóng hộp, cũng có thêm quả chà là và mật ong. Và những người được hưởng đã kinh doanh những mặt hàng viện trợ này.

Bà giải thích : « Họ bán và mua hàng viện trợ nhân đạo. Nếu tôi nhận được một thùng hàng của Oxfam nhưng tôi không cần một số sản phẩm trong đó, tôi có thể bán chúng để mua những thứ tôi cần. Chợ ở Gaza hiện giờ như thế đấy ».

Người may mắn thì có được thực phẩm, căn hộ vì ở Gaza, giá cả tăng chóng mặt. Bà Hind phải thuê một căn hộ với giá 2.000 đô la/tháng. Sinh tồn được ở dải Gaza hiện cần rất nhiều tiền. Nhưng để lấy được tiền tiết kiệm cũng không phải là chuyện dễ.

Bà Hind than thở : « Tuần trước, tôi đến ngân hàng 5 lần. Và tôi đợi 5 tiếng cho đến khi mở cửa bởi vì các ngân hàng ở đây hoạt động nhờ pin năng lượng mặt trời. Nhưng trời mưa suốt tuần trước và không có nắng ».

Không có nắng, bà Hind cũng không rút được tiền ».


**********

voatiengviet.com

TT Zelenskyy: 31.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng kể từ khi Nga xâm lược

Reuters

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm 25/2 cho biết rằng 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga hai năm trước.

Đây là lần đầu tiên ông đưa ra con số chính thức trong hơn một năm.

Ông Zelenskiy nói trong một cuộc họp báo ở Kyiv rằng ông không thể tiết lộ số người bị thương vì nó sẽ giúp ích cho việc lập kế hoạch quân sự của Nga.

"31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến này. Không phải 300.000, không phải 150.000... (Tổng thống Nga Vladimir) Putin nói dối về điều đó... Nhưng, tuy nhiên, đây là một tổn thất lớn đối với chúng tôi”, ông nói.

Ukraine chưa đưa ra con số tổn thất quân sự kể từ cuối năm 2022, khi trợ lý tổng thống Mykhailo Podolyak cho biết rằng 13.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ cuộc xâm lược vào ngày 24/2.

Nga không tiết lộ tổn thất quân sự mà nước này coi là bí mật.


***********

voatiengviet.com

Cố vấn của Nhà Trắng: TT Biden chưa được thông báo về chiến dịch của Israel ở Rafah

Reuters

Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan hôm 25/2 cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Meet the Press” của NBC rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa được thông báo về kế hoạch chiến dịch quân sự của Israel tại Rafah, nhưng tin rằng mạng sống của dân thường phải được bảo vệ.

Ông Sullivan nói: “Chúng tôi không tin rằng một chiến dịch, một chiến dịch quân sự lớn, nên được tiến hành ở Rafah trừ khi có một kế hoạch rõ ràng và khả thi để bảo vệ những thường dân đó, đưa họ đến nơi an toàn và cung cấp thức ăn, quần áo và nhà ở cho họ”.

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News cùng ngày, Thủ tướng Israel Netanyahu nói rằng “một khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch ở Rafah, chúng tôi sẽ chỉ mất vài tuần để giành chiến thắng toàn diện”.

Ông Netanyahu cũng cho biết rằng hiện vẫn chưa rõ liệu một thỏa thuận về con tin có đạt được hay không trong các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Ông từ chối cho biết chi tiết cụ thể nhưng nói rằng nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas cần phải "tiến đến một tình huống hợp lý".

Ông Netanyahu cho biết thêm rằng ông sẽ gặp các nhân viên vào cuối ngày 25/2 để xem xét một kế hoạch quân sự kép bao gồm việc sơ tán thường dân Palestine ở Gaza và một chiến dịch tiêu diệt các tiểu đoàn Hamas còn lại.

Ông nói với CBS: “Nếu chúng tôi có một thỏa thuận, nó sẽ bị trì hoãn phần nào, nhưng nó sẽ xảy ra. Nếu chúng tôi không có thỏa thuận, chúng tôi vẫn sẽ thực hiện”.


***********

Tin tức thế giới 26-2: Ông Zelensky công bố số binh sĩ thiệt mạng, thấp hơn dự đoán của Mỹ

BÌNH AN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev, Ukraine ngày 25-2 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev, Ukraine ngày 25-2 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới nổi bật: Xung đột Nga - Ukraine

* Ông Zelensky tiết lộ 31.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong hai năm xung đột. Ngày 25-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hai năm, khi ông lần đầu thừa nhận về một con số thiệt hại cụ thể của Ukraine, theo báo New York Times.

"Đây là mất mát lớn đối với chúng tôi" - ông Zelensky nói trong cuộc họp báo ở thủ đô Kiev. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ số người bị thương hoặc mất tích, vì cho rằng Nga có thể dùng thông tin này để đánh giá số binh sĩ đang hoạt động của Ukraine.

Con số mà ông Zelensky cung cấp hiện không thể được xác minh độc lập. Con số này khác hẳn với ước tính của giới chức Mỹ vào mùa hè vừa qua. 

Phía Mỹ cho rằng quân đội Ukraine đã chịu thiệt hại cao hơn nhiều, với gần 70.000 người thiệt mạng và từ 100.000 - 120.000 người bị thương. Các quan chức này cho biết thương vong về quân sự của Nga cao gấp đôi.

Bằng việc tiết lộ tổn thất nói trên của Ukraine, ông Zelensky cho biết ông muốn chống lại thông tin tuyên truyền của Nga và những ước tính khác - vốn cho rằng số thương vong của quân đội Ukraine cao hơn nhiều. Ông nói Nga đã sai lầm khi tuyên bố Ukraine mất mát 60.000 binh sĩ.

* Ông Zelensky cho rằng Nga sẽ mở đợt tấn công mới vào mùa hè. Ngày 25-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới nhằm vào quân đội Ukraine vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè, nhưng tuyên bố Kiev đã có kế hoạch chiến đấu rõ ràng, theo Hãng tin Reuters.

Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới chống lại lực lượng Nga, đồng thời khẳng định cuộc cải tổ quân sự lớn khiến người đứng đầu quân đội Ukraine bị thay thế hồi đầu tháng này có liên quan đến kế hoạch hành động mới trên chiến trường.

Các tin tức thế giới khác

* Houthi tuyên bố tấn công tàu chở dầu của Mỹ. Ngày 25-2, người phát ngôn quân sự của nhóm phiến quân Houthi ở Yemen - ông Yahya Sarea - tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào tàu MV Torm Thor (tàu chở dầu thuộc sở hữu của Mỹ và mang cờ Mỹ) ở Vịnh Aden "bằng nhiều tên lửa", theo Hãng tin Reuters.

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mason hôm 24-2 đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo chống hạm được phóng từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen vào Vịnh Aden. Tên lửa này lúc đó có khả năng đang nhắm vào tàu chở dầu trên.

CENTCOM cho biết cả tàu USS Mason và MV Torm Thor đều không bị hư hại và không có người bị thương.

* Israel nói thỏa thuận ở Dải Gaza sẽ không ảnh hưởng đến cuộc chiến chống Hezbollah. Ngày 25-2, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant của Israel tuyên bố nước này sẽ không ngừng cuộc chiến chống lại lực lượng Hezbollah của Lebanon, ngay cả khi họ đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin với Hamas ở Dải Gaza, theo Hãng tin AFP.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào mục tiêu liên quan Hezbollah tại một ngôi làng ở Lebanon. Ảnh chụp màn hình video được phát hôm 21-2 - Ảnh: REUTERS/Lực lượng phòng vệ Israel

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào mục tiêu liên quan Hezbollah tại một ngôi làng ở Lebanon. Ảnh chụp màn hình video được phát hôm 21-2 - Ảnh: REUTERS/Lực lượng phòng vệ Israel

* Ông Lukashenko sẽ tranh cử tổng thống Belarus vào năm tới. Ngày 25-2, Hãng tin BelTA (Belarus) đưa tin nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 2025. 

Ông Lukashenko cung cấp thông tin này sau khi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và địa phương - cuộc bầu cử bị Mỹ chỉ trích là "giả tạo".

Ông Lukashenko, 69 tuổi, đã lãnh đạo Belarus từ năm 1994 và là một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

* Tai nạn giao thông khiến 25 người chết ở Tanzania. Ngày 25-2, Tổng thống Samia Suluhu Hassan của Tanzania cho biết một vụ tai nạn giao thông ở miền bắc quốc gia châu Phi này đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, trong đó có một số người nước ngoài. 

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 24-2 khi tài xế xe tải mất lái trên đoạn đường nối giữa thành phố Arusha và Namanga, sau đó va chạm với 3 xe khác, theo Hãng tin AFP.

* 14 người thiệt mạng do nổ mìn của IS ở Syria. Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria thông báo một vụ nổ trong ngày 25-2 do một quả mìn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cài lại đã khiến 14 người khai thác nấm cục ở sa mạc Syria thiệt mạng.

Nguồn tin này cho biết ngoài số công dân đã thiệt mạng còn có 8 người khác bị thương trong vụ việc. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) trước đó đưa tin vụ nổ mìn đã khiến "13 dân thường, bao gồm cả phụ nữ" đang săn nấm cục thiệt mạng.

Sa mạc Syria nổi tiếng là nơi sản xuất một số loại nấm cục chất lượng tốt nhất trên thế giới, có giá cao ở một đất nước bị tàn phá bởi 13 năm chiến tranh và khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

Giúp em mãi đẹp

Các công nhân vệ sinh treo mình trên cao để dọn dẹp một biển quảng cáo ở thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 25-2 - Ảnh: REUTERS

Các công nhân vệ sinh treo mình trên cao để làm đẹp cho một biển quảng cáo ở thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 25-2 - Ảnh: REUTERS


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm